Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sụt giảm hơn 600 triệu USD

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hơn hai tháng đầu năm 2019, trong khi hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đều có tăng trưởng so với cùng kỳ 2018 thì mặt hàng lớn nhất là điện thoại bị sụt giảm kim ngạch khá lớn.
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sụt giảm hơn 600 triệu USD
Tỷ trọng 3 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tính đến ngày 15/3. Biểu đồ: T.Bình.

Đây là thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu những tháng đầu năm theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,681 tỷ USD. So với nửa cuối tháng 2/2019, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng 363 triệu USD, tương ứng tăng 15,7%.

Lũy kế từ đầu năm 2019 đến hết 15/3, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,43 tỷ USD và tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tuy vẫn giữ vững ngôi vị số 1 xuất khẩu nhưng kim ngạch của mặt hàng này bị sụt giảm so với cùng kỳ 2018 trong khi hầu hết các nhóm hàng chủ lực khác như dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử; giày dép… đều tăng trưởng dương.

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến 15/3/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện giảm hơn 610 triệu USD, tương đương 7,6% so với cùng kỳ đầu năm 2018 (đạt 10,04 tỷ USD).

Liên quan đến thị trường xuất khẩu, cập nhật của Tổng cục Hải quan đến hết tháng 2 cho thấy, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 1,84 tỷ USD, giảm 8%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá 1,4 tỷ USD, tăng gấp 3,3 lần; sang thị trường Hàn Quốc đạt 818 triệu USD, tăng 2,7%... so với cùng kỳ 2018.

Tính từ đầu năm đến 15/3, cả nước chi 2,25 tỷ USD nhập khẩu điện thoại và linh kiện. Như vậy, trong hơn 2 tháng, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã xuất siêu 7,18 tỷ USD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật