Hà Tĩnh: Dân chữa cháy lớn bằng hàng nghìn chai nước khoáng vì xe cứu hoả đến muộn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận được tin báo ngay sau khi phát hiện vụ cháy nhưng phải hơn 1 giờ sau, xe cứu hỏa mới đến được hiện trường. Trước tình thế đó, người dân đã phải ném hàng nghìn chai nước khoáng nhằm phần nào kiềm chế ngọn lửa.
Hà Tĩnh: Dân chữa cháy lớn bằng hàng nghìn chai nước khoáng vì xe cứu hoả đến muộn
Ảnh minh họa

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 23/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra gần Trung tâm thương mại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng Tuấn Yến. Do lửa cháy to nên ngôi nhà bị thiêu rụi trong chốc lát. Sau đó, lửa tiếp tục lan sang các dãy cửa hàng và nhà dân bên cạnh.

Ngọn lửa bốc cao và nhanh chóng cháy lan sang các nhà bên cạnh

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân đã nhanh chóng báo tin lên cơ quan chức năng và tham gia chữa cháy, giúp các hộ dân di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Tuy nhiên, do đặc thù ở xa nên đến 11h30 cùng ngày xe cứu hoả mới có mặt tại hiện trường. Trước đó, để nhằm kiềm chế sự bùng phát của ngọn lửa, chính quyền địa phương đã huy động xe hút bể phốt, xe phun nước tưới cây đến dập lửa nhưng không khả quan. Nhiều người dân còn dùng hàng nghìn chai nước khoáng để chữa cháy.

Các nam thanh niên dùng hàng trăm chai nước suối ném vào đám cháy

Anh Nguyễn Văn H., trú khối 4, thị trấn Tây Sơn cho hay: "Thấy cháy càng ngày càng lớn mà xe chữa cháy cũng như các chiến sĩ PCCC chưa đến, lúc đó, chúng tôi đã lấy hàng nghìn chai nước khoáng từ những cửa hàng gần đó ném vào đám cháy nhằm một phần nào kiềm chế được ngọn lửa, nhưng rồi cũng đành bất lực"

Những vỏ chai nước khoáng nằm vương vãi sau vụ cháy

Theo thông kê bước đầu, vụ cháy đã gây thiệt hại ước tính 5-10 tỷ đồng; 3 ngôi nhà bị thiêu rụi, 2 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng.

Sau khi vụ cháy xảy ra người dân và chính quyền thị trấn Tây Sơn đã lập quỹ từ thiện kêu gọi người dân ủng hộ các gia đình bị cháy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật