Có cần ‘dựng xe buýt’ trước U23 Indonesia?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sẽ là thượng sách nếu U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công trước Indonesia khi đối thủ đang ở thế chân tường.
Có cần ‘dựng xe buýt’ trước U23 Indonesia?
Có Quang Hải sẽ khiến lối đá của U23 Việt Nam đa dạng và linh hoạt hơn.

Mục tiêu của U23 Việt Nam là góp mặt ở Thái Lan vào năm sau nên phải giành kết quả tốt trước U23 Indonesia là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, nếu chơi tất tay để đạt được mục đích khả năng rủi ro của U23 Việt Nam là rất cao, nhất là khi thành tích đối đầu của ‘Những ngôi sao vàng’ với đội bóng xứ vạn đảo trong quá khứ không thực sự tốt.

Ở trận ra quân, U23 Indonesia được đánh giá cao, nhưng lại gây thất vọng lớn, khi thất bại 0-4 trước U23 Thái Lan. V

ới tình cảnh như vậy, U23 Indonesia không còn đường lùi ngoài việc phải bung hết lực cho trận quyết đấu tối nay. Ở tình thế như vậy, người Indonesia luôn rất nguy hiểm.

U23 Thái Lan đã chấp nhận chơi cửa dưới trước U23 Indonesia.

Khi U23 Indonesia chơi tấn công, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội áp dụng chiến thuật ‘dựng xe buýt’ của thầy Park.

Đây là ‘bài tủ’ đã giúp U23 Việt Nam gây địa chấn ở U23 châu Á 2018, giành thành tích tốt ở Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào tứ kết Asian Cup 2019.

Trước đối thủ ngang cơ chơi phòng ngự phản công ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới danh dự của U23 Việt Nam, nhất là khi chúng ta đang là đương kim Á quân châu lục. Tuy nhiên, để làm việc lớn, thầy Park và học trò cần phải nhún mình.

Nhìn vào chiến thắng của U23 Thái Lan trước U23 Indonesia có thể thấy, ‘Voi chiến’ chấp nhận chơi cửa dưới, nhường thế trận cho đối thủ sau đó sử dụng những pha phản công nhanh, tung đòn trí mạng kết liễu đối thủ.

U23 Indonesia đã không thể hiện được phong độ đó khi tái đấu với U23 Thái Lan trong trận mở màn bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Họ nhập cuộc khá chậm chạp, tranh chấp yếu ớt, thiếu sự bọc lót và tỏ ra bối rối trước sự phối hợp nhuần nhuyễn của U23 Thái Lan.

Các học trò của HLV Indra Sjafri phạm lỗi rất cảm tính và dường như không có sự phản kháng sau khi phải nhận bàn thua. Tuyến tiền vệ và tiền đạo của họ không có sự gắn kết. Điều này dẫn đến việc nhiều pha bóng của họ chỉ lên được tới giữa sân lại chuyền về do hết hướng triển khai.

U23 Indonesia đã gặp vấn đề lớn về nhân sự trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020, khi FIFA ra quyết định tiền đạo chủ lực Ezra Walian không đủ điều kiện thi đấu về mặt quốc tịch.

Dù vẫn còn sự lựa chọn để thay thế nhưng U23 Indonesia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần. Khi Ezra Walian vắng mặt, hàng tấn công của U23 Indonesia mất điểm tựa và mất phương hướng.

Nhưng đấy không phải là việc khiến U23 Indonesia thi đấu không tốt. Thầy trò HLV Indra Sjafri đã không đạt được phong độ cao, mất tập trung từ những phút đầu và đánh mất thế trận. Thất bại 0-4 trước U23 Thái Lan là điều hoàn toàn xứng đáng.

U23 Indonesia có những nhược điểm cố hữu: Nôn nóng, thiếu bình tĩnh dẫn đến dễ vỡ trận khi phải rơi vào tình thế bất lợi. Những điểm yếu mà U23 Thái Lan đã khai thác được từ thầy trò HLV Indra Sjafri đã mang lại lợi thế lớn cho U23 Việt Nam.

So với đối thủ, U23 Việt Nam rõ ràng đang có nhiều ưu thế hơn. Đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ được chơi trên sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Brunei vừa giúp tâm lý của các cầu thủ chúng ta tự tin, thoải mái hơn và giải tỏa phần nào sức ép từ kỳ vọng của người hâm mộ sau chiến tích giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018. HLV Park Hang-seo cũng có điều kiện để giấu bài, dưỡng sức cho những cầu thủ chủ lực như Quang Hải, Đình Trọng.

Ở trận này, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ tung 2 quân bài chủ lực Đình Trọng và Quang Hải vào sân. Sự có mặt của Đình Trọng sẽ làm ổn định và chắc chắn hơn nữa cho hàng phòng ngự. Trong khi đó, việc Quang Hải hiện diện cũng sẽ khiến lối đá của U23 Việt Nam đa dạng và linh hoạt hơn.

Trong vai trò ‘nhạc trưởng’, Quang Hải sẽ được chơi tự do phía sau tiền đạo cắm nhiều khả năng là Thanh Bình. Anh sẽ cùng đội phó Hoàng Đức tạo ra các mũi tấn công sắc bén cho U23 Việt Nam với sự hỗ trợ của bộ tứ chơi chắc chắn và cũng rất linh hoạt là Văn Hậu, Thái Quý, Việt Hưng, Tấn Tài ở phía sau.

Đây sẽ là lực lượng tấn công mạnh nhất của U23 Việt Nam hiện tại và nếu chơi đúng sức, tự tin, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại U23 Indonesia để tiếp tục bảo vệ vị trí đầu bảng hiện có.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật