“Vỡ trận” vì xét nghiệm sán: Người dân Bắc Ninh tốn kém hàng tỷ đồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 16/3, số trẻ được đưa đi xét nghiệm đông hơn với gần 1000 trường hợp và phát hiện thêm 61 trẻ có kết quả dương tính.
“Vỡ trận” vì xét nghiệm sán: Người dân Bắc Ninh tốn kém hàng tỷ đồng
Hàng nghìn phụ huynh từ Bắc Ninh đưa con ra Hà Nội để xét nghiệm sán lợn. (Ảnh: VTC News)

Liên quan đến vụ việc người dân huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) ùn ùn đưa con em mình ra Hà Nội xét nghiệm sán sau nghi vấn bếp ăn của nhiều trường mầm non trong huyện tiêu thụ thịt lợn bẩn, hôm qua (16/3) tiếp tục có gần 1000 phụ huynh đưa con đến xét nghiệm tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương. Điều này đã gây nên tình trạng “vỡ trận” tại 2 cơ sở y tế vừa nêu, thậm chí còn tốn kém hàng tỷ đồng không cần thiết.

Xem Video: Hơn 200 học sinh Bắc Ninh phải đi xét nghiệm sán lợn

//

Sự việc bắt đầu khi 3 người dân đầu tiên ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành đưa con đi xét nghiệm tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, phát hiện 2 trẻ có kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính với sán dây lợn. Thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội đúng lúc nghi vấn thực phẩm bẩn lên đến đỉnh điểm. Đến ngày 15/3 gần 400 người dân trong huyện đã đưa con ra Hà Nội xét nghiệm, phát hiện gần 60 trẻ dương tính với sán dây lợn.

Hôm qua, 16/3, số trẻ được đưa đi xét nghiệm đông hơn với gần 1000 trường hợp và phát hiện thêm 61 trẻ có kết quả dương tính. Mặc dù kết quả này chỉ cho thấy trẻ từng nhiễm sán lợn, đang có kháng thể để chống lại ký sinh trùng chứ không khẳng định trẻ đang có sán lợn trong người, nhưng người dân vẫn lo lắng, đưa con đi khám ngày một đông, gây nên tình trạng quá tải, bệnh viện phải sử dụng hội trường làm nơi khám bệnh và căng bạt ngoài sân để tiếp đón người dân.

Với chi phí khám, xét nghiệm hơn 1 triệu đồng/1 trẻ, ước tính người dân huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã phải chi phí hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Có rất nhiều nguồn lây bệnh sán lợn như trong đất nước, thức ăn không được nấu chín kỹ. Người dân không nên quá lo lắng, cần bình tĩnh vì đây không phải bệnh cấp tính, không nguy hiểm đến tính mạng”

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10034
  1. Bộ Y tế khẩn cấp yêu cầu Bắc Ninh dừng lấy máu xét nghiệm sán lợn
  2. 200 bé nhiễm sán heo, Sở Y tế chờ ‘chỉ giáo’ từ chuyên gia đầu ngành
  3. Vụ nhiều trẻ em ở Bắc Ninh bị nhiễm sán heo: Kiểm tra công ty cung cấp thực phẩm
  4. Xét nghiệm dương tính không có nghĩa là bị nhiễm sán lợn
  5. Hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán: Cần xem lại trách nhiệm của Y tế dự phòng
  6. Thay vì giải thích, 2 bệnh viện chuyên ngành đều nhận hết người muốn xét nghiệm
  7. Bộ Y tế: Trẻ nhiễm sán ở Bắc Ninh chưa phải điều trị
  8. Hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn, không còn mẫu thịt để làm xét nghiệm
  9. Họp báo vụ học sinh nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Xét nghiệm dương tính chưa khẳng định trong cơ thể có sán
  10. Không chủ quan
  11. Bắc Ninh: Phụ huynh ‘dài cổ’ chờ... xét nghiệm sán lợn cho con
  12. Từ vụ 209 trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn: Quy trình đưa, chế biến đồ ăn trong trường học ra sao?
  13. Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu phân tích kết quả độ nhạy, độ đặc hiệu của các xét nghiệm sán
  14. Nỗi oan ‘người nhà lãnh đạo’: Minh oan thế nào?
  15. Khẩn trương xét nghiệm trẻ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh
  16. Hàng trăm trẻ Bắc Ninh nhiễm sán lợn: Kết quả bất ngờ
  17. Đình chỉ thêm một phó hiệu trưởng vụ ‘cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm sán’
  18. Cách xét nghiệm sán như thế nào?
  19. Dân Bắc Ninh đổ lên Hà Nội, xếp hàng từ 3h chờ xét nghiệm sán lợn
  20. An toàn thực phẩm bếp ăn trường học: Quy trách nhiệm với cả 3 bên
  21. Tiếng khóc nấc của bà Hiệu trưởng trong vụ sán lợn
  22. Siết kiểm soát an toàn thực phẩm học đường
Video và Bài nổi bật