Bí quyết làm món thịt bò xào lá lốt thơm ngon, bổ dưỡng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thịt bò xào lá lốt là món ăn yêu thích của nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng biết nấu món ăn này một cách chuẩn vị. Hôm nay, độc giả hãy cùng PhunuNews học cách làm món thịt bò xào lá lốt nhé.
Bí quyết làm món thịt bò xào lá lốt thơm ngon, bổ dưỡng
Ảnh minh họa

Nguyên liệu:

Thịt bò thăn: 300 gram

Lá lốt: 1 mớ nhỏ (khoảng 10 lá)

Hành tây: 1 củ

Sả: 2 củ, hành hoa: 2 nhánh, rau mùi: 1/2 mớ, tỏi: 1 củ, hành khô: 2 củ, gừng: 1 mẩu nhỏ

Gia vị: dầu ăn, bột nêm, bột canh, hạt tiêu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Thịt thăn bò mua về rửa sạch, thái thật mỏng. Ướp thịt bò với 1 thìa bột nêm, 1/2 bột canh, 1 thìa hạt tiêu, chút gừng bằm nhỏ trộn đều và để khoảng 15 phút cho thịt bò ngấm gia vị sẽ mềm hơn.

Bước 2: Hành, tỏi bóc vỏ bằm nhỏ, sả bằm nhỏ. Hành hoa, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ. Thịt bò sau khi ướp đủ thời gian, chúng mình sẽ đem thịt bò xào trước cho chín. Cho chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì cho 3 thìa dầu ăn vào, dầu nóng, các bạn trút 1/2 số hành, sả, tỏi bằm nhỏ vào, phi thơm. Tiếp đó, trút thịt bò vào, đảo nhanh tay trên lửa lớn để thịt bò được bắt gia vị. Xào đến khi thịt bò chín tới thì tắt bếp, trút riêng ra đĩa. Lá lốt đem rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Tiếp tục sử dụng chảo đó, cho lên bếp, cho vào chảo 3 thìa con dầu ăn. Dầu nóng trút 1/2 số hành, tỏi sả còn lại vào, phi thơm. Tiếp đó, trút lá lốt vào, đảo đều. Đến khi thấy lá lốt săn lại thì trút thịt bò đã xào chín tới vào, nêm lại gia vị cho vừa ăn và tắt bếp, rắc chút tiêu lên phía trên và dùng nóng.

Bạn cho thịt bò xào lá lốt ra đĩa và ăn cùng với cơm nóng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật