1.200 loài động vật đang đứng trước mối đe dọa tuyệt chủng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nghiên cứu mới cho thấy 1.200 loài chim, động vật có v‌ú và lưỡng cư đã bị mất 90% môi trường sống và gần như sẽ tuyệt chủng nếu không có sự can thiệp của các tổ chức bảo tồn.
1.200 loài động vật đang đứng trước mối đe dọa tuyệt chủng
Ảnh chụp từ trên cao rừng nhiệt đới tại tỉnh Aceh, Indonesia. Đông Nam Á được xác định là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự mất mát đa dạng sinh học.

Theo Guardian, các nhà khoa học phối hợp với Đại học Queensland của Australia và Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã đã vạch ra một biểu đồ về những đe dọa với 5.457 loài chim, động vật có v‌ú và lưỡng cư.

Nghiên cứu này được thực hiện để xác định phạm vi môi trường sống của mỗi loài bị ảnh hưởng như thế nào do mất mát đa dạng sinh học. Các nhân tố ảnh hưởng được xem xét rất đa dạng, từ nông nghiệp, đô thị hóa, chiếu sáng ban đêm, đường xá, tàu hỏa...

Nhóm nghiên cứu chỉ xem xét những mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến môi trường sống của một loài, nhưng kết luận phần lớn số loài đều bị "can thiệp nghiêm trọng" vào môi trường sống, khiến việc "suy giảm nghiêm trọng diện tích mà loài này có thể sinh sống".

Kết quả đáng lo ngại cho thấy 1.237 loài, gần một phần tư số loài được nghiên cứu, phải đối mặt với mối đe dọa ở 90% môi trường sống của chúng.

Tệ hơn nữa, 395 loài trong số này bị ảnh hưởng bởi ít nhất một yếu tố đe dọa trong toàn bộ môi trường sinh sống.

"Những kết quả này rất đáng báo động, vì những mối đe dọa mà chúng tôi nhắc tới đều được xác định cụ thể cho từng loài động vật", ông James Allan, trưởng nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Queensland, cho biết.

"Những mối đe dọa này là nguyên nhân chính của sự suy giảm số lượng các loài và là lý do khiến chúng bị đe dọa tuyệt chủng. Khi có một mối đe dọa xuất hiện ở môi trường sống của một loài, chúng ta biết số lượng loài này sẽ tiếp tục suy giảm", ông Allan nhận định.

Những loài động vật có v‌ú được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất trong số các loài được nghiên cứu, khoảng 52% môi trường sống của chúng bị đe dọa.

Hai mối đe dọa lớn khác chưa được xem xét trong nghiên cứu này là các dịch bệnh với động vật lưỡng cư, và biến đổi khí hậu, yếu tố đe dọa tất cả các loài động vật.

Tác động của con người đã được tìm thấy trên các loài ở 84% bề mặt lục địa Trái Đất.

Năm quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các mối đe dọa đều nằm ở Đông Nam Á. Malaysia đứng đầu trong danh sách này, tiếp theo là Brunei và Singapore.

Các hệ sinh thái bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm rừng ngập mặn, rừng lá rộng ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới ở miền nam Brazil, Malaysia và Indonesia. Cùng với đó là rừng lá rộng khô nhiệt đới và cận nhiệt đới của Ấn Độ, Myanmar và Thái Lan.

Các quốc gia có khu vực phù hợp để các loài "tị nạn", tránh khỏi các mối đe dọa cũng nằm ở Đông Nam Á, rừng mừa Amazon và một phần dãy Andes, cũng như Liberia ở tây Phi.

"Điều rõ ràng chúng ta phải làm là bảo vệ những địa điểm chưa bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa. Chúng ta phải ngăn chặn các mối đe dọa xuất hiện ở những khu vực này", ông Allan cho biết.

"Vẫn có thể lạc quan. Tất cả những mối đe dọa mà chúng tôi xác định đều có thể được ngăn chặn bằng những nỗ lực bảo tồn", chuyên gia này kết luận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật