Nga đã triển khai bao nhiêu hệ thống S-400 ở Kaliningrad?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga đã triển khai thêm hệ thống phòng không S-400 ở khu vực Kaliningrad đe dọa trực tiếp đến các nước vùng Baltic.
Nga đã triển khai bao nhiêu hệ thống S-400 ở Kaliningrad?
Ảnh minh họa

dịch vụ báo chí của quân khu phía Tây thông báo, lực lượng phòng không khu vực Kaliningrad (khu vực là lãnh thổ hợp pháp của Nga nhưng lại kẹp giữa Ba Lan và Lithuania) được tăng cường hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph. Nó được đưa vào biên chế của hạm đội Baltic.

Hệ thông phòng không S-400 Triumph mới đã đến trạm triển khai ở khu vực Kaliningrad từ khu thử nghiệm Kapustin Yar ở vùng Astrakhan sau khi thử nghiệm thành công.

Theo kế hoạch, hệ thống phòng không S-400 sẽ đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới trên không khu vực phía tây của đất nước vào cuối tuần tới.

Theo thông tin được biết, hệ thống phòng không S-400 do Công ty cổ phần EKR Almaz-Antey chế tạo theo hợp đồng nhà nước năm 2018, sẽ được trang bị cho trung đoàn tên lửa phòng không 1545 của Sư đoàn phòng không 44 của Hạm đội Baltic.

Trung đoàn này trước đây có hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300V (trung đoàn được biên chế lại vào năm 2007 từ lữ đoàn tên lửa phòng không 43, ban đầu là một phần của lực lượng mặt đất) và đóng quân tại Znamensk thuộc vùng Kaliningrad.

Theo nhà quan sát, quyền kiểm soát của trung đoàn tên lửa phòng không 1545 được bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đã được chuyển từ Znamensk sang Gvardeisk, nơi chỉ huy của sư đoàn phòng không 44.

Như vậy, toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không thuộc sư đoàn phòng không 44 của Hạm đội Baltic ở khu vực Kaliningrad hiện bao gồm 6 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 và hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PS.

Hệ thống phòng không S-400 Triumph (NATO gọi là SA-21 Growler) được coi là hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8 km/s.

Hệ thống radar của S-400 có thể phát hiện ra các mục tiêu ở khoảng cách 600 km.

Tên lửa đất đối không 48N6E3 tích hợp kèm với S-400 có thể hạ gục các mục tiêu khí động học ở độ cao từ 10.000 từ 27.000 m và các mối đe dọa tên lửa đạn đạo ở độ cao 25.000 m.

Trước đó, Nga đã từng triển khai tổ hợp Iskander đến Kaliningrad, với lí do phản ứng với sự xây dựng quân đội của Mỹ trong khu vực Baltic. Phía NATO và Mỹ cáo buộc việc triển khai hệ thống này đến gần các nước Baltic và Ba Lan là động thái gây bất ổn tình hình.

Tổ hợp Iskander là hệ thống có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn tối đa 500 km, vừa đủ tuân thủ hiệp ước kiểm soát vũ khí tầm trung giữa Nga và Mỹ.

Loại vũ khí này được Nga thiết kế để tấn công các cơ sở quân sự có giá trị cao như cầu cảng, căn cứ quân sự, kho vũ khí hay hầm ngầm.

Sự lợi hại của Iskander đến từ việc nó có thể mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả hạt nhân, đồng thời thực hiện một đường bay khó đoán trước với tốc độ cao nên gây khó khăn cho các hệ thống tên lửa phòng không.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật