Ấn Độ phát triển ngành du lịch chăm sóc sức khỏe

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo số liệu của Bộ trưởng du lịch Ấn Độ cho biết ngành công nghiệp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể tăng trưởng đến 200% vào năm 2020, đóng góp gần 9 tỷ USD vào ngân sách quốc gia Ấn Độ. 
Ấn Độ phát triển ngành du lịch chăm sóc sức khỏe
Ảnh minh họa
Để mở rộng quy mô của ngành công nghiệp này, Ấn Độ đang tạo những điều kiện thuận lợi nhất để du khách có thể dễ dàng biết đến, tiếp cận và tham gia vào ngành dịch vụ này. Bên cạnh đó, họ đã cho nâng cấp và cải thiện chất lượng các trang thiết bị y tế, đào tạo các chuyên gia y tế lành nghề và áp dụng các phương pháp luyện tập truyền thống của Ấn Độ là Yoga và hệ thống y học Ayuverda của Hindu giáo.

Bộ trưởng Du lịch KJ Alphons đã viết trong bài phát biểu tại Hạ viện của Quốc hội: “Ấn Độ có thể cung cấp những dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe mang tầm cỡ quốc tế nhưng với chi phí cực kỳ thấp. Tại đây chúng ta có những cơ sở y tế hiện đại, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có uy tín, các cơ sở điều dưỡng chất lượng và các liệu pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống”.

Vào năm 2015, Ấn Độ được xếp hạng 3 trong những điểm đến có dịch vụ chăm sóc chất lượng cao trên thế giới, thu hút gần 234.000 du khách đến Ấn Độ và mang về 3 tỷ USD doanh thu từ ngành dịch vụ này. Đến năm 2017, số lượng du khách đến Ấn Độ ngày càng cao, lên đến 495.056 du khách, gấp đôi con số chính phủ đã đưa ra.

Để thúc đẩy ngành dịch vụ này phát triển hơn, chính phủ cũng đã thay đổi những quy định về thị thực du lịch cho các du khách khi đến Ấn Độ với mục đích để điều trị và chăm sóc sức khỏe. Khi du khách đến Ấn Độ với mục đích điều trị và chăm sóc sức khỏe sẽ được ưu đãi thời gian thị thực tại Ấn Độ lên đến 6 tháng để phù hợp và tận dụng tối đa quá trình chăm sóc sức khỏe tại đây.

Nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Ấn Độ để tìm về gốc rễ của các hệ thống các phương thức luyện thân và luyện tâm được lưu truyền từ cổ đại như Yoga, Ayurveda, Unani hay Siddha. Những phương thức này giúp cho người tập tìm được sự hài hòa giữa tâm trí và c‌ơ th‌ể. Tại Ấn Độ, chính phủ đã cho phép thành lập bộ AYUSH để quản lý, bảo tồn và nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức luyện thân cổ xưa.

Theo báo cáo năm 2018 của Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ ước tính rằng doanh thu từ việc giảng dạy và tập luyện các Yoga, Ayurveda, Unani và Siddha tại Ấn Độ đã mang về gần 2,4 tỷ USD doanh thu cho nước này. Nhờ sở hữu những phương thức luyện tập sức khỏe cổ truyền này cùng với những chính sách đúng đắn của chính phủ Ấn Độ, nước này đang thúc đẩy mọi nguồn lực để xây dựng ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe tỷ USD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật