Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực Kashmir

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân đội Ấn Độ và Pakistan sáng ngày 28/2 đã có cuộc “đọ súng“ ở khu vực Kashmir. Do đó, lệnh ngừng bắn bị vi phạm trong ngày thứ 7 liên tiếp.
Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực Kashmir
Quân đội Pakistan tại nơi chiến đấu cơ F-16 Ấn Đọ bị bắn hạ hôm 27/2
Tờ India Today dẫn nguồn tin đại diện lực lượng vũ trang Ấn Độ Devender Ananda cho hay: "Vào khoảng sáu giờ sáng giờ địa phương, Pakistan đã khởi xướng một hành vi khiêu khích vi phạm đối với chế độ ngừng bắn, nã súng cối và dùng vũ khí cỡ nòng nhỏ bắn phá dọc theo dọc theo khu vực của Krishna Gkhati”.

Theo ông Devender Ananda, quân đội Ấn Độ đáp trả bằng cách pháo kích. Cuộc pháo kích diễn ra sau khoảng một giờ. Chính quyền Ấn Độ đã đóng cửa tất cả các trường học, tổ chức giáo dục trong phạm vi 5km từ đường kiểm soát giới tuyến.

Thiếu tướng Asif Ghafoor, phát ngôn viên quân đội Pakistan, nêu rõ: "Không quân Pakistan (PAF) đã bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ trong không phận Pakistan" và một máy bay đã rơi xuống khu vực Kashimir do nước này kiêm soát trong khi máy bay còn lại rơi xuống phía Ấn Độ.

Quan chức này thông báo thêm: "Một phi công Ấn Độ đã bị các binh sĩ bắt giữ tại chỗ trong khi 2 phi công khác vẫn ở trong khu vực nói trên".

Sau đó, báo chí Ấn Độ dẫn lời các quan chức cho biết một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Pakistan đã bị các lực lượng phòng không Ấn Độ bắn hạ tại vùng Rajouri thuộc khu vực Jammu vào sáng cùng ngày.

Máy bay tiêm kích F16

Ngay sau đó, Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan (CAA) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hàng không và chính thức đóng cửa không phận nước này cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Thông báo trên được đăng trên trang mạng xã hội Twitter. Theo đó, tất cả các chuyến bay thương mại nội địa và quốc tế trên toàn quốc đã bị đình chỉ sau khi tình hình căng thẳng leo thang ngày 27/2 giữa Ấn Độ và Pakistan.

Theo trang FlightRadar, các chuyến bay quốc tế trung chuyển giữa Ấn Độ và Pakistan cũng đã bị ảnh hưởng. Một số chuyến bay phải quay trở về nơi xuất phát trong khi những chuyến khác dường như đang tìm cách thay đổi đường bay.

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Sheikh Rasheed cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong hệ thống đường sắt nước này và khẳng định cả nước sẵn sàng đáp trả Ấn Độ. Theo quan chức này, 72 giờ tiếp theo sẽ là khoảng thời gian quan trọng đối với tình hình hiện nay.

quan hệ giữa hai nước xấu đi nhanh chóng kể từ sau vụ đánh bom đẫm máu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm 14/2 làm 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Sau đó, căng thẳng tiếp tục tăng cao sau khi hai bên có một loạt hành động quân sự trả đũa lẫn nhau như Ấn Độ không kích trại huấn luyện của nhóm khủ‌ng b‌ố Jaish-e-Mohammad (JeM) ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát, chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận và buộc các máy bay này phải quay đầu.

Trước đó, một người phát ngôn quân đội cho biết Pakistan đã bắn hạ 2 máy bay của Không quân Ấn Độ trong không phận nước này tại Kashmir vào ngày 27/2 và bắt giữ 1 phi công Ấn Độ.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật