Vì sao dân tộc chiến binh Sparta khiến người đời sợ?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dân tộc chiến binh Sparta của Hy Lạp cổ đại nổi tiếng với sức mạnh quân sự khiến người đời khiếp sợ. Họ được trang bị nhiều vũ khí như giáo, khiên, kiếm... để chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với quân địch.
Vì sao dân tộc chiến binh Sparta khiến người đời sợ?
Mọi nam giới Sparta tiếp nhận huấn luyện quân sự từ nhỏ để trở thành chiến binh suốt đời. Song song với huấn luyện mỗi chiến binh Sparta được trang bị nhiều vũ khí để có thể đối phó với

Do vậy, việc luyện tập, rèn luyện kỹ năng chiến đấu cộng với những vũ khí nguy hiểm khiến các chiến binh Sparta trở thành những người lính thiện chiến, dũng mãnh nhất.

Một trong những vũ khí quan trọng nhất của chiến binh Sparta là ngọn giáo. vũ khí này được người Sparta chế tạo với chiều dài lên đến 2,1 - 2,7m. Một đầu của ngọn giáo là mũi nhọn và làm từ sắt hoặc đồng dùng để tấn công quân địch.

Cùng với giáo, khiên là vũ khí không thể thiếu của mỗi chiến binh Sparta khi ra chiến trường.

Trong khi một tay cầm giáo, tay còn lại chiến binh Sparta sẽ cầm chiếc khiên hình tròn có đường kính khoảng 91 cm. Khi sử dụng 2 vũ khí này, chiến binh Sparta vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công.

Theo quan niệm của người Sparta, chiếc khiên tượng trưng cho sức mạnh và sự kiên cường.

Vì vậy, các chiến binh Sparta sẽ truyền lại chiếc khiên cho con cháu nên nó được sử dụng trong suốt nhiều thế hệ.

Mặt ngoài chiếc khiên của người Sparta có chữ lambda (Λ). Biểu tượng này được sử dụng rộng rãi từ những năm 420 trước Công nguyên.

Lambda (Λ) dùng để chỉ Laconia (một khu vực của Hy Lạp) hay Lacedaemon (vị vua huyền thoại xứ Laconia).

Ngoài giáo và khiên, chiến binh Sparta còn được trang bị những thanh kiếm sắc bén được dùng trong cận chiến. Những thanh kiếm của họ có chiều dài từ 30,5 - 45,7 cm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật