Giấc mơ World Cup 2022: Hãy nhìn tấm gương người Thái

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việt Nam cần hướng đến mục tiêu cao hơn sau thành công tại ASIAN Cup 2019, chúng ta phải có một chiến lược sáng suốt.
Giấc mơ World Cup 2022: Hãy nhìn tấm gương người Thái
HLV Park Hang Seo đã giành nhiều thành công với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Zing)

Chiều ngày 26/1, dự kiến các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi kết thúc hành trình kỳ diệu của mình tại Các tiểu vương quốc Ả Rập UAE.

Dừng chân ở tứ kết giải đấu, nhưng những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện là ngoài mong đợi. Chúng ta đã cho cả châu Á thấy Việt Nam đã tiến xa như thế nào trong thời gian qua.

Tổng kết lại một năm dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã có được Á quân U23 châu Á, bước vào bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Suzuki Cup, và là một trong 8 đội mạnh nhất châu Á ở ASIAN Cup 2019.

Điều quan trọng, các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành về mọi mặt: chiến thuật, kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu. Những điều này chúng ta sẽ không thể có được nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật - quý ngài ngủ gật Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo đã chinh phục người hâm mộ, kể cả những người khó tính nhất. Và hơn nữa, ông còn chinh phục luôn cả châu Á khi trình diễn một đội tuyển Việt Nam hoàn toàn khác biệt.

Với màn trình diễn đó, các tờ báo bóng đá hàng đầu không ngại gọi Việt Nam với các mỹ từ như Nhà vô địch, các chiến binh, rồng vàng... Thậm chí, đã có những tờ báo của Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE... nhìn nhận Việt Nam là một thế lực mới nổi của bóng đá châu Á.

Sau trận đấu với Nhật Bản, ông Park hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ. "Chúng tôi không gục ngã, không đau khổ, chúng tôi có những mục đích phía trước, và bây giờ toàn đội sẽ tập trung cho điều này. Trước mắt là vòng loại U23 châu Á, và sau đó, chiến dịch World Cup 2022 của chúng tôi sẽ bắt đầu".

Có thể thấy rõ tham vọng của ông Park Hang Seo và một kế hoạch gắn bó lâu dài với đội tuyển Việt Nam đã được chuẩn bị trước. Nhưng liệu liên đoàn bóng đá Việt Nam có thực sự đã chuẩn bị cho tham vọng này?

HLV Park chỉ còn hợp đồng đến hết năm 2019. Bản hợp đồng 2 năm ấy không đủ để Việt Nam bước vào vòng loại cho World Cup 2022, chỉ kịp cho chúng ta chuẩn bị bước chạy đà.

Điều cần làm đầu tiên, VFF phải giữ chân HLV Park Hang Seo. Sau kỳ tích với bóng đá Việt, chiến lược gia người Hàn này rất dễ có cơ hội kiếm "công việc mới" với các chế độ đãi ngộ cao hơn rất nhiều. Thậm chí người Hàn cũng sẵn sàng đưa HLV này về nước.

Ngược lại, ông Park cho thấy là người hợp lý nhất để nắm giữ cương vị này trong thời gian dài sắp tới. Lối đá ông xây dựng cho đội tuyển đã chứng minh sự phù hợp đến từng vị trí một trên sân. Tinh thần, tham vọng, khát vọng chiến đấu cũng được nâng lên rõ rệt.

Ông Park cho thấy tâm nguyện muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam

HLV này còn xây dựng được một phòng thay đồ rất tốt. Khi không có bất đồng, mâu thuẫn nào. Các cẩu thủ quan tâm, ủng hộ lẫn nhau. Và quan trọng, không có cái tôi nào lớn hơn đội bóng.

Về kinh nghiệm chiến đấu ở những đấu trường cao nhất, ông Park có đủ, khi là cánh tay phải của HLV Guus Hidđink trong hành trình kỳ diệu của Hàn Quốc năm 2002.

Ngoài ra, mức lương của ông Park hiện nay là phù hợp với khả năng tài chính của VFF cũng như các nhà tài trợ cho đội tuyển. Chúng ta đã làm gương cho người Thái cả năm qua, nhưng ngược lại, chúng ta cũng cần nhìn vào tấm gương của họ.

Thái Lan đã mạnh như thế nào thời HLV Kiatisak, nhưng họ cho rằng chiến lược gia này không đủ kinh nghiệm, và mang về một Milovan Rajevac - người từng đưa tuyển Ghana vào tứ kết World Cup 2010.

Nhưng rồi, người Thái đã đối mặt với một sự hỗn loạn, trong khi ông Rajevac bị sa thải ngay trong đêm trước trận thua với nhược tiểu Ấn Độ ở ASIAN Cup. Sự ổn định là điều cần thiết nhất với một đội bóng muốn tiến xa.

Vì thế, bằng mọi giá phải giữ chân HLV người Hàn Quốc này nếu chúng ta muốn giấc mơ lần đầu tiên đặt chân tới World Cup thành sự thật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật