Thủ tướng Hun Sen kể chuyện 2 lần dẹp đảo chính

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố khi ông còn làm lãnh đạo đất nước thì sẽ không để một cuộc đảo chính nào diễn ra thành công.
Thủ tướng Hun Sen kể chuyện 2 lần dẹp đảo chính
Ảnh minh họa

Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 6.1953, khi đó ông Hun Sen đang là Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Trước đó một tháng, cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra dưới sự giám sát của Cơ quan chuyển tiếp Liên Hiệp Quốc tại Campuchia (UNTAC), theo đó đảng bảo hoàng FUNCINPEC do quốc vương Norodom Sihanouk thành lập giành 58/120 ghế quốc hội, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen chiếm 51 ghế và số còn lại của các đảng khác.

Thủ tướng Hun Sen nói rằng ông bị lực lượng không công nhận kết quả bầu cử giam lỏng tại nhà và buộc ông phải từ chức.

Tuy nhiên, kế hoạch này bị thất bại do các tướng quân đội Tea Banh và Ke Kim Yan phản đối, cho rằng nếu Thủ tướng Hun Sen từ chức sẽ dẫn đến chiến tranh và đổ máu.

Sau khi các bên thỏa thuận cơ cấu quyền lực, Vương quốc Campuchia được thành lập vào tháng 9.1953 với quốc vương Sihanouk đứng đầu nhà nước, Chủ tịch đảng FUNCINPEC Norodom Ranariddh (con trai ông Sihanouk) làm Thủ tướng thứ nhất và ông Hun Sen làm Thủ tướng thứ hai.

Thủ tướng Hun Sen cho biết lực lượng trung thành với hoàng tử Norodom Ranariddh từng mưu toan tiến hành đảo chính một lần nữa vào năm 1994. Ông cáo buộc ông Ranariddh tìm cách bắt và giam giữ ông tại tỉnh Prey Veng nhằm “hủy diệt mọi thành quả đã đạt được”.

Theo Khmer Times, những đấu đá giữa binh lính ủng hộ hai vị lãnh đạo cuối cùng dẫn đến việc ông Ranariddh mất chức thủ tướng vào năm 1997.

Binh lính và xe tăng tham gia buổi duyệt binh 20 năm ngày thành lập lục quân Campuchia

Trong buổi lễ ngày 24.1, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh sẽ không để bất kỳ cuộc đảo chính nào diễn ra thành công trong thời gian ông lãnh đạo đất nước.

“Chúng ta phải tiệt trừ chúng (những hành động đảo chính) ngay lập tức mà không cần chờ mệnh lệnh vì đó là những kẻ muốn chiếm quyền từ hệ thống dân chủ. Thà là 4-5 người chết còn hơn là khiến hàng trăm ngàn hay hàng triệu người bỏ mạng”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Theo tướng Hun Manet, tư lệnh lục quân và là con trai cả của ông Hun Sen, lục quân Campuchia là quân chủng thuộc Các lực lượng vũ trang Campuchia, được thành lập ngày 9.11.1953. Tuy nhiên, lực lượng tiền thân chính thức của lục quân ngày nay được công nhận thành lập vào ngày 24.1.1999, sau khi lực lượng tàn dư của chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary đầu hàng quân chính phủ để chấm dứt nội chiến vào ngày 29.12.1998.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật