Thái Lan: ‘Sư hổ mang’ phải đối mặt với bao nhiêu năm tù?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù nhà sư Sorasak Siripattho, 61 tuổi, bị bắt tại một ngôi chùa ở huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi hôm 15-1, sau 11 năm trốn lệnh truy nã, nhưng mấy ngày sau tờ Bangkok Post mới đăng tải thông tin này.
Thái Lan: ‘Sư hổ mang’ phải đối mặt với bao nhiêu năm tù?
Nhà sư Wirapol Sukphol khi bị dẫn giải ra tòa.

Theo tờ Bangkok Post, trước khi bị bắt, nhà sư Sorasak Siripattho đang tu trong chùa Bang Bua Thong được hơn 1 năm, nhưng ông vẫn bị nhà chùa trục xuất và giao nộp cho cảnh sát. Bởi ông Sorasak Siripattho bị cáo buộc lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc nhiều năm trước và trốn lệnh truy nã.

Theo giới truyền thông, sau khi tới chùa Ban Khai ở huyện Muang, tỉnh Chaiyaphum, phía đông bắc Thái Lan năm 2007, nhà sư Sorasak Siripattho đã bị cáo buộc quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với trẻ dưới 15 tuổi, mặc dù được sự đồng ý của nạn nhân.

Khi đó nạn nhân là học sinh 14 tuổi, sống với bà ở gần chùa và thường xuyên trèo vào phòng nhà sư Sorasak Siripattho để quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình cô bé đã làm đơn kiện lên cảnh sát địa phương. Sau khi bị phát lệnh truy nã hôm 11-2-2008, nhà sư Sorasak Siripattho đã trốn tới ở trong 1 tu viện ở Nonthaburi, rồi lần lượt chuyển qua nhiều chùa khác cho tới khi bị bắt.

Ông Sorasak Siripattho thừa nhận có quan hệ với nạn nhân, nhưng cho rằng không có tội vì cô gá‌i tìn‌h nguyện. Mức án mà nhà sư Sorasak Siripattho sẽ phải đối mặt đang là điều được dư luận quan tâm.

Vụ bắt giữ nhà sư Sorasak Siripattho diễn ra sau khi Tòa án Hình Sự Ratchada ở thủ đô Bangkok tuyên phạt nhà sư Wirapol Sukphol 2 án tù 8 năm và tổng hình phạt là 16 năm tù giam về các tội danh xâ‌ּm hạ‌ּi trẻ dưới 15 tuổi và cưỡ‌ּng hiế‌ּp 1 thiếu nữ 13 tuổi hôm 17-10-2018.

nạn nhân này hiện đã ngoài 30 tuổi tuyên bố, bà hài lòng với phán quyết của tòa, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện để đòi số tiền trị gia 40 triệu baht (khoảng 1,2 triệu USD) - tiền chu cấp từ ông Wirapol Sukphol do phải sinh và nuôi con vì bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp.

Từ tháng 6-2013, tờ Bangkok Post đã dẫn thông tin từ Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan cho biết, đang điều tra nhà sư Wirapol Sukphol. Nhưng vụ việc của Wirapol Sukphol lại rơi vào quên lãng cho dù bị kiện khiến trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n mang thai.

Theo đơn kiện gửi Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) hồi đầu năm 2013, một phụ nữ trẻ đã cáo buộc nhà sư Wirapol Sukphol, trụ trì chùa Wat Pa Khanti Dhamma từng khiến cô mang thai khi mới 14 tuổi.

Bà của nạn nhân là Prasert Wiwekwang, cùng người đứng đầu cơ quan hành chính Tambon Pho đã làm chứng cho vụ kiện kể trên. Bà Prasert Wiwekwang khẳng định, đã đưa cháu gái đến gặp Wirapol Sukphol sau khi nhà sư này hứa chăm sóc nạn nhân. Nhưng khi biết nạn nhân mang thai, Wirapol Sukphol không hỗ trợ tài chính như đã cam kết.

Danh tính của nhà sư Wirapol Sukphol (có pháp danh Luang Pu Nenkham Chattiko) nổi danh trên mạng xã hội kể từ khi 1 đoạn video quay cảnh ông đeo kính râm ngồi trong máy bay tư nhân, bên cạnh là chiếc túi xách Louis Vuitton hàng hiệu được đăng trên YouTube năm 2013.

Wirapol Sukphol được coi là nhà sư sành điệu nhất Thái Lan. Và sau khi bị cáo buộc quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với nhiều phụ nữ, ông Wirapol Sukphol đã bị cấm mặc áo nhà sư và đào tẩu sang Mỹ trước khi bị bắt năm 2016 và bị dẫn độ về Thái Lan hồi tháng 7-2017.

Theo hồ sơ của DSI, ông Wirapol Sukphol từng tích lũy được 1 tỉ baht (hơn 30 triệu USD). Và dùng số tiền này mua 22 chiếc Mercedes Benz trị giá 2,9 triệu USD. Lối sống suy đồi của nhà sư Wirapol Sukphol không những từng dấy lên sự bất bình trong dư luận, mà còn đặt ra câu hỏi về tôn giáo tại Thái Lan.

Mặc dù bị cảnh sát Mỹ bắt từ tháng 7-2016, nhưng mãi tới trung tuần tháng 7-2017, tòa á#n bang California mới thông qua quyết định cho phép Bangkok dẫn độ Wirapol Sukphol về nước. Được biết, trước khi tới Mỹ, Wirapol Sukphol từng tị nạn ở Pháp sau khi bị cảnh sát Thái Lan cáo buộc với nhiều tội danh.

Theo tờ The Nation, Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan và DSI đã cử một đội đặc nhiệm đến Mỹ để dẫn độ Wirapol Sukphol bởi "sư hổ mang" bị cáo buộc phạm các tội rửa tiền, lừa đảo và lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ v‌ị thà‌nh niê‌n.

Sau đó, Văn phòng Tổng chưởng lý đã yêu cầu tòa ra lệnh tịch thu nhiều tài sản của Wirapol Sukphol (khoảng 40 triệu baht, tương đương với 1,2 triệu USD). Có tin nói rằng, Wirapol Sukphol đã chi khoảng 30 triệu USD để có cuộc sống mới ở Mỹ.

Theo giới truyền thông, sau khi tới Mỹ với danh xưng Phra Vimuttuyarn, và lập một ngôi chùa riêng, Wirapol Sukphol chính thức được chấp nhận sống tị nạn ở bang California.

Và tới khi đó, cảnh sát Thái Lan mới tịch thu 380 triệu baht từ các tài khoản ngân hàng của Wirapol Sukphol. Hơn 5 tháng trước (9-8-2018), Wirapol Sukphol bị tòa kết án 114 năm tù giam vì phạm các tội lừa đảo, rửa tiền và dùng tiền sửa chữa tượng, nhà chùa để mua xe hơi, đồ xa xỉ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật