Tin liên quan
Tập trung cho trận cuối
Theo điều lệ của Asian Cup 2019, 4/6 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở vòng 1/8. Chưa có điểm số nào sau 2 trận thua trước Iraq (2-3) và Iran (0-2), nhưng cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn còn sau khi 2 lượt trận của vòng bảng kết thúc, với mục tiêu là một trong số 4 đội thứ ba xuất sắc nhất. Chiều 14/1, các học trò ông Park Hang Seo đã ra sân tập ở địa điểm mới Al Ain sau khi di chuyển từ Abu Dhabi sang, để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Yemen.
Bước vào trận đấu quyết định với Yemen, tuyển Việt Nam gặp một tổn thất khi trung vệ Duy Mạnh sẽ không thể góp mặt. Không có Duy Mạnh, HLV Park Hang Seo có thể kéo Văn Hậu vào đá trung vệ và đưa Hồng Duy trám vào cánh trái. Hoặc trung vệ Thành Chung có thể được đưa vào đá trung vệ giữa để tạo điều kiện cho Ngọc Hải trám vào vị trí của Duy Mạnh. Ngoài ra, trung vệ Tấn Tài (CLB Bình Dương) cũng là một phương án.
Trước trận đấu cuối, HLV Park Hang Seo đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là không nhiều. Nhưng dù có tiếp tục cuộc hành trình tại vòng chung kết Asian Cup 2019 hay không thì ở lượt trận cuối, ông hứa sẽ cùng các học trò của mình xác định dốc hết sức để giành chiến thắng Yemen.
Cơ hội đi tiếp vẫn có
Chưa giành được điểm nào nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là ĐT Việt Nam phải giành chiến thắng trước Yemen ở lượt trận cuối. Tại bảng D lúc này, 2 chiếc vé đã thuộc về Iran và Iraq sau hai trận toàn thắng. Cạnh tranh cho vị trí thứ 3 là Việt Nam và Yemen. Dù cùng chưa được điểm nào, nhưng tuyển Việt Nam đang xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn hẳn (2-5 so với 0-8). Sau hai màn trình diễn khá kém cỏi trước Iran và Iraq, Yemen đã bị nhận định là đội bóng kém nhất ở bảng D. Chỉ cần hòa ở lượt cuối là Việt Nam sẽ xếp thứ ba, nhưng để cạnh tranh với các đội thứ ba ở các bảng đấu còn lại để đi tiếp thì thầy trò ông Park Hang Seo phải giành trọn 3 điểm cùng việc ghi bàn càng nhiều càng tốt.
Trong các đội xếp thứ ba còn lại, mới chỉ Syria có 1 điểm sau 2 trận. Cũng đá 2 trận, nhưng Kyrgyzstan (Bảng C), Việt Nam (bảng D), và Lebanon (bảng E) đều thua, với hiệu số bàn thắng bại lần lượt là 0-2, 2-5, và 0-4. Ở bảng F, Turkmenistan đã mất vị trí thứ 3 cho Oman do kém về hiệu số (-5 so với -2).
Việc có 1 điểm của Syria lúc này cũng chẳng hứa hẹn giúp họ có thể duy trì vị trí bởi ở lượt cuối, Syria phải đụng ngay ĐKVĐ Australia vốn đã lấy lại phong độ với chiến thắng 3-0 trước Palestine, nên đội này nhiều khả năng chỉ có thể kết thúc vòng bảng với cùng lắm là 2 điểm.
Trong khi đó, cơ hội lại mở ra với Palestine, nếu Jordan tung đội hình dự bị ở lượt cuối do họ đã chắc chắn ngôi đầu bảng (6 điểm, và hơn Australia về đối đầu). Nếu Palestine chiến thắng, họ sẽ có 4 điểm và giành suất đi tiếp. Nếu Palestine không thắng được Jordan và Syria không hạ được Australia, hai đội bóng này cũng không thể cán mốc 3 điểm để đua vị trí thứ ba xuất sắc nhất.
Cơ hội lớn thuộc về đội đang đứng thứ 3 bảng C Kyrgyzstan. Đội bóng này đã chơi không đến nỗi nào và chỉ thua sát nút ở hai lượt trận đầu trước Hàn Quốc và Trung Quốc. Ở lượt cuối chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng C là Philippines. Và vì đang có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất trong số các đội trắng tay sau hai lượt, Kyrgyzstan rõ ràng đang có thể tự quyết định vận mệnh bằng một chiến thắng trước Philippines, càng cách biệt càng tốt. Tất nhiên, Erikson và các học trò đang nuôi quyết tâm tương tự. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc Philippines chỉ thắng sát nút, đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội.
Với Lebanon ở bảng E, họ chỉ phải gặp CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối và có thể giành 3 điểm, bởi đối thủ của họ là Triều Tiên giờ đã suy yếu hơn nhiều so với trước và thất bại đậm đà 0-6 trước Qatar. Một kết quả hòa cũng sẽ khiến cả hai đứng trước nguy cơ bị loại, thì đội chiến thắng ở cặp đấu này cũng khó có cơ hội đi tiếp. Tình hình ở bảng F cũng tương tự, khi Oman (0 điểm, hiệu số -2) và Turkmenistan (0 điểm, hiệu số -5) gặp nhau ở trận cuối. Nếu hai đội này hòa hoặc Turkmenistan, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội vượt lên.
Tại bảng xếp hạng dành cho các đội thứ ba hiện nay, tuyển Việt Nam vẫn chưa ở trong Top 4 khi đang ở vị trí thứ 5. Tuyển Việt Nam đứng thứ 5 với 0 điểm và hiệu số -3. Tình thế hiện tại buộc thầy trò HLV Park Hang Seo phải giành chiến thắng đậm trước Yemen để cải thiện hiệu số bàn thắng bại và có thể giành quyền đi tiếp.