Hiệu trưởng ngôi trường trăm tuổi lên tiếng việc tường bị đóng đinh

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân phản ánh việc trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cho ca sĩ thuê để biểu diễn và đóng đinh làm hư hỏng bức tường 100 tuổi. Tuy nhiên nhà trường bác bỏ thông tin trên.
Hiệu trưởng ngôi trường trăm tuổi lên tiếng việc tường bị đóng đinh
Việc trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt cho một ca sĩ thuê tổ chức biểu diễn bị nhiều người dân phản ứng. Ảnh: Chụp màn hình.

Vừa qua, một số người sử dụng mạng xã hội viết bài về việc lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cho một ca sĩ thuê sân trường để tổ chức show diễn làm ảnh hưởng đến kiến trúc của trường.

Theo đó, người dân phản ánh đơn vị tổ chức show diễn đã có đóng đinh, buộc dây kẽm vào bức tường cổ của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

Sau khi đăng tải, thông tin này đã nhận được sự quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng ngôi trường là "1 trong 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20" nên việc cho thuê và tác động lên bức tường sẽ gây hư hỏng kiến trúc.

Trao đổi với phóng viên, thạc sĩ Huỳnh Linh Bảo, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, cho biết cơ quan chức năng đồng ý chủ trương cho một ca sĩ tổ chức show diễn nhằm chào mừng 150 năm thành lập Đà Lạt vào ngày 23/12/2018 vừa qua.

Khi đơn vị biểu diễn liên hệ với trường để thuê sân tổ chức show thì được trường đồng ý với giá 15 triệu đồng.

Theo thầy Bảo, đơn vị tổ chức làm sân khấu ở sân trường nên không có tác động gì đến bức tường.

“Những vết bể trên tường là có từ thời xưa do đạn bắn. Kể cả trên các tầng 3 và 4 của trường cũng có dấu đạn bắn gây bể gạch”, thầy Bảo nói.

Dây kẽm còn sót lại sau khi đơn vị biểu diễn bắt đèn led trên tường. Ảnh: Trần Gia Lộc.

Vị hiệu trưởng cho biết thêm, dấu cột kẽm trên tường là đơn vị tổ chức bắt bóng đèn led. Tuy nhiên, vị trí này đã có cây đinh từ trước, đơn vị tổ chức biểu diễn chỉ móc dây kẽm để treo đèn.

Liên quan đến hình ảnh một số cây đinh đóng trên trường, thầy Bảo cho biết trước đây đơn vị có khoan tường để bắt đèn cao áp.

"Tuy nhiên, việc bắt đèn cao áp này được thực hiện từ các thời hiệu trưởng trước", ông Bảo nói thêm.

Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật