Nga không kích trở lại Idlib, Thổ đang dần yếu thế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga bắt đầu không kích trở lại Idlib, Thổ đã mất uy tín thực sự ở Syria.
Nga không kích trở lại Idlib, Thổ đang dần yếu thế
Bản đồ mặt trận Manbij.

Không quân Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào Idlib đêm 30/12, theo Al-Masdar News.

Su-34 Nga xuất hiện ở Syria.

Vụ không kích đánh dấu lần đầu tiên trở lại của các máy bay Nga sau nhiều tuần chứng kiến các vi phạm ngừng bắn ở tây bắc Syria.

Các máy bay phản lực Nga đã xuất phát từ sân bay Hmeimim ở Latakia liên tục tấn công vào các vị trí tay súng thánh chiến tập trung ở quận Jisr Al-Shughour của Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một nguồn tin quân sự tại tỉnh Latakia, Không quân Nga đặc biệt nhắm vào các vị trí của các tay súng thuộc nhóm khủ‌ng b‌ố Hay’at Tahrir Al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan phía tây quận Jisr Al-Shughour.

Các cuộc không kích vào Chính phủ Idlib hầu hết được thực hiện bởi Không quân Nga, với sự tham gia của Không quân Ả Rập Syria (SyAAF). Các vụ không kích đã được tiến hành từ đêm ngày 30/12 tuy nhiên, đến thời điểm ngày 1/1/2019, thông tin này mới được tiết lộ cho truyền thông Syria bởi cả phía Nga và Syria đều không bình luận về thông tin vụ không kích.

Al-Masdar News cho hay, mặc dù không có tuyên bố chính thức, Không quân Nga thường thực hiện cuộc không kích vào khu vực Idlib mỗi khi họ có thông tin về một phong trào lớn từ phiến quân thánh chiến.

Kể từ khi hiệp định Sochi được ký kết, Không quân Nga không thực hiện không kích trong khu vực này. Cuộc không kích được thực hiện trong bối cảnh, càng ngày, các nhóm Hồi giáo cực đoan càng tỏ ra liều lĩnh, tấn công giết hại binh sĩ Syria và kích động cuộc chiến tranh bùng phát trở lại.

Thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib, nơi vài nghìn tay súng al-Qaeda và tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị dồn vào đường cùng và 2 triệu dân thường đang sinh sống, hoàn toàn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Càng ngày các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây càng trở nên khó kiểm soát tính hiệu lực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố sẽ rời khỏi Syria ngay khi tiêu diệt xong khủ‌ng b‌ố - tức là bao gồm cả Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd Syria (YPG), một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Ankara coi là khủ‌ng b‌ố. Lực lượng này hiện đang kiểm soát khu vực phía Bắc Syria, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và đang có sự hợp tác với quân đội chính phủ Syria sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi quốc gia Trung Đông này.

Người Kurd đã chào đón lính Nga, Syria đã tiến vào làng Arima gần thị trấn Manbij hôm 25/12.

Trước đó, làng Arima bị SDF kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của ngôi làng không rõ ràng. Các nguồn tin ủng hộ SDF tuyên bố rằng ngôi làng sẽ được kiểm soát bởi SDF và Quân đội Syria. Các nguồn tin ủng hộ Damascus lại nói rằng ngôi làng đã được bàn giao cho quân đội chính phủ.

Hôm 1/1/2019, Al-Masdar News thông tin, trong 72 giờ qua, cả Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tập trung quân đội quanh thành phố chiến lược Manbij.

Theo một nguồn tin quân sự gần tiền tuyến, Quân đội Ả Rập Syria đã triển khai một số đơn vị đến vùng nông thôn phía đông Manbij, khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã báo cáo đã chuyển giao quyền kiểm soát Đập Tishreen cho họ.

Trong khi cả hai bên không có động thái chống lại bên kia, hai bên tiếp tục dấy lên nghi ngờ về một trận chiến sắp xảy ra đối với sự kiểm soát trong tương lai của thành phố này nằm ngay phía tây sông Euphrates.

Quân đội Ả Rập Syria dự kiến sẽ gửi thêm quân tiếp viện đến tiền tuyến ở Manbij.

Sự xuất hiện trở lại của Manbij và Idlib cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ trước chiến dịch tấn công quy mô lớn ở hai khu vực này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật