“Sự gắn bó của tôi và anh Trí khó thay thế và tách rời”

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đả nữ’ chia sẻ, hình ảnh sánh đôi của cô và diễn viên Johnny Trí Nguyễn chỉ đơn thuần là công việc. Ngô Thanh Vân không muốn đề cập đến chu‌yện tìn‌h cảm riêng tư.
“Sự gắn bó của tôi và anh Trí khó thay thế và tách rời”
Ca sĩ, diễn viên Ngô Thanh Vân.

- Mối quan hệ giữa chị và diễn viên Johnny Trí Nguyễn kéo dài khá lâu, đến giờ nên gọi tên quan hệ đó là gì?

- Tôi đã cống hiến hết mình cho công chúng. chu‌yện tìn‌h cảm riêng tư, có lẽ tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Còn về hình ảnh sánh đôi thường thấy của tôi và anh Johnny Trí Nguyễn, chúng tôi chỉ đơn thuần gắn bó với nhau trên khía cạnh công việc mà thôi.

- Nhưng gần đây, hình ảnh đó không được thân mật như trước. Chị và Johnny Trí Nguyễn vẫn cùng xuất hiện tại nhiều event nhưng không còn tay trong tay và có vẻ giữ khoảng cách. Chị giải thích sao?

- Sự gắn bó của tôi và anh Trí trong công việc là bền vững, khó có thể thay thế và không thể tách rời.

- So với 10 năm trước đây, quan niệm hiện tại của chị về một người đàn ông lý tưởng thay đổi ra sao?

- Quan niệm ấy đã bớt "hào nhoáng" so với trước đây và có lẽ sâu sắc, thực chất hơn. Hiện giờ, với tôi, một người đàn ông rất cần là một điểm tựa, là nơi che chở trái tim yếu đuối của người phụ nữ. Họ cần có bản lĩnh của sự yêu thương.

- Ở tuổi của chị, chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

- Một điều giản dị thôi: Bình yên. Giấc mơ của tôi cũng chỉ có thế.

- Trước đây, chị từng phát biểu không muốn sống một cuộc sống quá bình yên, vậy vì sao điều đó lại thay đổi?

- Thực tâm mỗi con người đều cố gắng vì hạnh phúc nhỏ nhoi và giản dị, là được bình yên bên cạnh những điều mà mình yêu thương, trân trọng. Tuy nhiên, trong công việc và con đường sự nghiệp của bản thân, tôi rất cầu tiến nên vẫn luôn chờ đợi, đón nhận những thử thách mới.

- Cảm giác bình yên ít khi song hành với nỗ lực của người nghệ sĩ, luôn chạy đua với thời gian, tuổi tác để xứng với các danh hiệu. Điều đó tạo cho chị áp lực gì?

- Danh hiệu là do công chúng ban tặng. Danh hiệu nếu do tự phong, tự nhận thì rất vô giá trị.

Việc tôi là ai trong lòng khán giả, điều đó chỉ có khán giả mới trả lời được. Ngoài việc nỗ lực hết mình để không phụ lòng người hâm mộ, tôi không có tham vọng níu giữ sự hào nhoáng không thực sự thuộc về mình.

- Cố gắng mới nhất của chị là gì?

- Tôi là một nghệ sĩ đa năng, là một doanh nhân kinh doanh nghệ thuật. Mỗi công việc luôn bao hàm công việc khác, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Và tôi không từ bỏ bất cứ con đường nào. Tôi chỉ có duy nhất một con đường thôi. Con đường có tên Ngô Thanh Vân.

- Nhìn lại một năm qua, chị thấy mình đã làm được gì?

- Điểm nhấn của tôi trong năm 2010 không chỉ là cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ mà còn có công ty Vaa ngày càng hoạt động sôi nổi với sự ra đời của nhóm nhạc 365. Tôi hy vọng năm sau sẽ là một năm khởi sắc đối với tôi, với công ty Vaa và những anh chàng trong nhóm nhạc này.

- Xem những clip quay cảnh xây dựng hình ảnh cho nhóm 365 thấy chị chăm nhóm không khác chăm con đẻ. Có bao giờ trong chị thoáng chốc cảm nhận về tuổi tác và thời gian đang trôi qua nhanh?

- Tôi vẫn cảm thấy nhiệt huyết trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống. Tuổi tác bỗng dưng chẳng thành vấn đề gì khi bạn đang hừng hực sống thế này.

Thú thực, tôi vẫn còn vô cùng hồi hộp và phấn khích. Cuối cùng thì nhóm 365 cũng ra mắt thành công sau gần một năm đào tạo và luyện tập. Dù rất vui vì điều này, tôi và toàn êkíp hiểu rằng, khó khăn, chông gai còn đang rất, rất, rất nhiều phía trước. Tất cả chúng tôi đều phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng những ai yêu mến mình.

- Chị là nghệ sĩ đa năng, nhưng rõ ràng, cái tên Ngô Thanh Vân thực sự gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực điện ảnh, không phải ca hát. Điều này gây cản trở gì trong việc trực tiếp đào tạo một nhóm hát?

- Khó khăn là tôi chưa bao giờ đứng ở vai trò của một giáo viên, thế nên, công việc này đối với tôi hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, nhờ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, với đầy đủ đam mê, nhiệt huyết, tôi có thể truyền cho các bạn trẻ không chỉ tình yêu với nghệ thuật mà còn cả những kinh nghiệm trên con đường chông gai mà tôi đã đi qua, giúp họ bớt bỡ ngỡ và vấp váp.

- Chị thấy mình so với Ngô Thanh Vân của 10 năm trước đây khi mới bước chân vào làng giải trí khác như thế nào?

- Mười năm, một con số không phải là nhỏ. Một năm, hai năm, bạn có thể thay đổi đôi chỗ, tính cách, ngoại hình tí chút. Nhưng mười năm là một quãng thời gian khá đủ để điểm tô quá nhiều thứ lên một con người. Tôi đã trưởng thành hơn, già dặn hơn, nói cách khác, đã thay đổi một cách tích cực. Nhưng tôi mừng là mình vẫn giữ vững được tình yêu dành cho nghệ thuật giống như ngày đầu bước chân vào nghề.

- Giờ vẫn "cô đơn lẻ bóng", cảm giác của chị ra sao khi Tết đến xuân về?

- Đối với tôi, mỗi ngày trong năm đều tràn đầy ý nghĩa. Tôi luôn cảm thấy niềm vui và sự hứng khởi trong việc hưởng thụ cuộc sống. Những ngày lễ Tết như thế này, tôi thích được cùng gia đình sum vầy, ở bên những người thân. Được như vậy là niềm hạnh phúc quá lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật