Súng đạn giả, mù mắt thật

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
13 cháu bé bị súng đạn nhựa bắn vào mắt đã phải vào cấp cứu tại BV Mắt T.Ư trong những ngày tết vừa qua. Những khẩu súng giá rẻ, dễ mua và cũng dễ làm người ta mất đi đôi mắt quý giá.
Súng đạn giả, mù mắt thật
Trẻ em tiêu khiển với súng nhựa rất nguy hiểm. Ảnh: Tạ Hiền

Mất mắt sau tích tắc

Chiều 10.2, cháu Nguyễn Văn Xuân (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn còn phải tiếp tục điều trị tại BV Mắt T.Ư, bởi mắt trái của cháu còn bị đau nhức, nhìn rất mờ. Chiều 30 tết, cháu và con chú ruột 2 người 2 khẩu súng AK nhựa nghịch bắn đùa nhau. Chị Nguyễn Thị Hà - mẹ cháu Xuân - vừa dặn con chơi cẩn thận, một lúc sau quay lại đã thấy con đang ôm mặt, kêu đau. Viên đạn nhỏ bằng hạt ngô bắn trúng lòng đen mắt cháu, nên cháu chảy máu mắt nhiều. Sau 4 ngày điều trị tại BV huyện Quỳnh Lưu, cháu không đỡ, bị sốt nên được chuyển đến BV Mắt T.Ư.

Theo TS Nguyễn Quốc Anh - Trưởng khoa Chấn thương - cho biết: Cháu Xuân bị xuất huyết nội nhãn, chảy máu nhiều nên tăng áp lực. Sau nhiều ngày dùng thuốc, áp lực trong mắt đã giảm xuống, nhưng mắt vẫn còn tụ máu nên thị lực kém, không nhìn thấy. Phải điều trị tiếp tục để tan máu bầm, nếu không phải phẫu thuật để lấy hết máu ra rồi mới đánh giá được mức độ tổn thương. Chị Hà cho hay: Xung quanh nhà chị rất nhiều cháu bé đều chơi súng này. Súng được bán giấu giếm, nhưng một cháu biết nơi mua, mách cho trẻ khác.

Theo BS Quốc Anh, năm ngoái BV tiếp nhận 6 ca, năm nay tại BV Mắt có 13 ca bị chấn thương mắt do đạn nhựa bắn vào mắt. Các nạn nhân thường bị đứt chân mống mắt, lệch thủy tinh thể, xuất huyết nên sẽ bị giảm thị lực. Các cháu đều ở lứa tuổi học sinh nên thị lực giảm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình học hành sau này. Các tai nạn này thường xảy ra vào dịp tết hoặc đầu hè, khi mà học sinh bắt đầu được xả hơi, nghỉ học ở trường.

Đề phòng tai nạn này, các cháu không nên chơi súng. Nếu bị bắn vào mắt, cháu bé cần được sơ cứu để tránh sang chấn: Trấn tĩnh cho cháu để tránh cháu quá sợ hãi, nếu máu chảy ra ngoài mắt thì nhẹ nhàng thấm, tránh cho máu bị chảy thêm, giập nhãn cầu. Có thể cho cháu uống nước để máu chảy tiêu đi. Sau đó đưa cháu đi BV chuyên khoa mắt.

Mua súng: Quá dễ

Tại Hà Nội, theo quan sát của PV Báo Lao Động, từ Tết nguyên đán đến nay, trẻ em tiêu khiển loại súng này khá nhiều. Đã có những vụ xô xát khi các cháu bị bắn vào nhau.

Theo lời một cậu bé chỉ dẫn, PV Báo Lao Động đã tới cổng công viên Thống Nhất hỏi mua. Các xe đồ chơi dạo đều không bày súng, nhưng khi biết nhu cầu của khách, chúng tôi được giới thiệu tới một phụ nữ trung tuổi tên là Thắm. Bà đang giới thiệu “hàng” cho 2 học sinh tuổi cấp 2, thấy xe ôtô CA trật tự tới, liền giấu biến bọc giấy cuộn khẩu súng bên trong đi. Chờ xe CA đi khuất, bà lại mang ra, 2 khẩu súng dài, bằng sắt - loại rơi không vỡ - được bán với giá 300.000đ/khẩu. Loại súng lục bằng sắt là 200.000đ/khẩu. Còn các loại súng nhựa thì chỉ 30.000 - 60.000 đồng, kèm theo mỗi khẩu một túi đạn 15 viên màu vàng nhỏ như hạt ngô. Khẩu súng được hoạt động theo nguyên tắc hơi nén, nên khi chúng tôi bắn thử xuống đường, viên đạn nát đôi. Đúng như cháu Xuân tả: Đạn ấy bắn vào da thịt sẽ thấy rất rát.

Súng mua đã rẻ, đạn mua còn rẻ hơn, chỉ với 20.000 - 30.000 đồng đã có hộp đạn với hàng trăm viên. Một trò chơi rẻ tiền và vô bổ, nhưng lại để lại giá quá đắt với các em, đó là mất đi con mắt quý giá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật