Khẳng định vai trò quan trọng của ngành thống kê với phát triển kinh tế - xã hội

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu tại “Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành thống kê đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.
Khẳng định vai trò quan trọng của ngành thống kê với phát triển kinh tế - xã hội
Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: P.V)

Chiều 10/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018” để tổng kết đánh giá, thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014 – 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng là dịp để thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thống kê bộ, ngành nói riêng cũng như đối với hệ thống thống kê nhà nước nói chung.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị lần này bởi có một ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để tổng kết, đánh giá lại kết quả thực hiện Luật Thống kê và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao như: Chiến lược phát triển Thống kê, Nghị định của Chính phủ về tổ chức thống kê bộ, ngành…

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành, những người làm thống kê tại các đơn vị cần đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại và đâu là nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, bất cập đó.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều con số đáng lo ngại về thống kê bộ, ngành. Cụ thể, về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia, theo quy định của Luật Thống kê 2015, do bộ ngành trực tiếp phân công chủ trì, tổng số chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công chủ trì thực hiện là 79 nhưng mới chỉ thu thập, tổng hợp đầy đủ được 34. Số chỉ tiêu đã có báo cáo nhưng chưa đầy đủ là 29. Số chỉ tiêu chưa báo cáo là 16. Các Bộ tồn đọng là: Tài nguyên và Môi trường (3 chỉ tiêu), Tư pháp (2 chỉ tiêu). Nội vụ (1 chỉ tiêu), Tài chính (1 chỉ tiêu), Giao thông vận tải (1 chi tiêu), Công Thương (1 chỉ tiêu), Thông tin và Truyền thông (1 chỉ tiêu) Khoa học và Công nghệ (1 chỉ tiêu), Văn hóa Thể thao và Du lịch (1 chỉ tiêu).

Đối với việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành, chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành phối hợp chia sẻ thông tin thống kê, Phó Thủ tướng cho biết trong 23 bộ, ngành Trung ương mới chỉ có 11 bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê các bộ, ngành. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đánh giá sát thực trạng trên.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tính đến cuối năm 2015, trong số 206/350 chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công chủ trì thực hiện theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ được 82 chỉ tiêu; 20 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới công bố được một số phân tổ; 23 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng chưa công bố; 51 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp chưa đầy đủ và 30 chỉ tiêu chưa thu thập, tổng hợp. Một số bộ, ngành thực hiện 100% số chỉ tiêu được phân công: Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao. Đến nay, 19 bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược thuộc phạm vi quản lý, các bộ, ngành đã triển khai thực hiện tất cả 40 hoạt động được giao, trong đó 22 hoạt động đã hoàn thành và 18 hoạt động đang tiếp tục thực hiện.

Cũng theo Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, việc xây dựng, sửa đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê được các bộ ngành quan tâm thực hiện. Đến nay, 15 bộ, ngành đã sửa đổi, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành mới và 11 bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp với Luật thống kê 2015. Tuy nhiên hầu hết các bộ, ngành chưa ban hành phân loại thống kê mới thay thế các phân loại thống kê ban hành theo Luật thống kê năm 2003 trước đây. Công tác phân tích và dự báo thống kê được tăng cường. Đã có 6 bộ, ngành hình thành đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các Đề án lớn của Ngành, tập trung hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ, tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê phục vụ kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đảm nhận ngày một tốt hơn vai trò là kênh thông tin quan trọng trong hệ thống thông tin thống kê nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Ông Nguyễn Bích Lâm cũng kiến nghị, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những vấn đề trọng tâm của thống kê bộ, ngành: Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội; Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo lập đầy đủ cơ chế chính sách, môi trường pháp lý để hệ thống thống kê bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương hoạt động đồng bộ, thống nhất; Khẩn trương triển khai thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công theo quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Thống kê và thống kê bộ, ngành trong quá trình thực hiện hoạt động thống kê, trao đổi, tập huấn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Chú trọng đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê, nhất là phân tích vĩ mô, phân tích chuyên sâu, các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm của ngành, lĩnh vực; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin thống kê theo hướng đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin, ứng dụng đồ họa thông tin (infographics) trong phổ biến thông tin thống kê; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê; Các bộ, ngành căn cứ Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê, Chương trình điều tra thống kê thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách và nhu cầu thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ thành lập (hoặc kiện toàn, sắp xếp) tổ chức thống kê theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Tăng cường nhân lực làm công tác thống kê của bộ, ngành và tại các sở, ngành địa phương. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác thống kê của bộ, ngành có đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; Tăng cường hợp tác quốc tế về thống kê…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật