Hải quan TPHCM đôn đốc thu ngân sách tại cửa khẩu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong tháng 12, Cục Hải quan TPHCM còn phải thu gần 12.000 tỷ đồng mới hoàn thành được chỉ tiêu pháp lệnh năm 2018. Cùng với các giải pháp tăng cường nguồn thu, lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM đã làm việc, đôn đốc thu tại cửa khẩu.
Hải quan TPHCM đôn đốc thu ngân sách tại cửa khẩu
Kiểm tra hàng hóa NK tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Mỗi ngày Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phải thu 215 tỷ đồng

Ngày 5/12, Phó cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Nguyễn Hữu Nghiệp cùng đại diện các phòng chức năng đã có buổi làm việc, đôn đốc thu ngân sách tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghiệp, nhiệm vụ thu năm 2018 của Cục Hải quan TPHCM còn phải thu gần 12.000 tỷ đồng mới hoàn thành được chỉ tiêu thu 108.000 tỷ đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 là đơn vị có số thu lớn nhất trong toàn Cục với 42.518 tỷ đồng.

Theo bà Phạm Thị Lèo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, tính đến ngày 3/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thu nộp ngân sách 38.168 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2018, đơn vị còn phải thu 4.350 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu được giao. Như vậy, tính trung bình 1 ngày, đơn vị phải thu nộp ngân sách 215 tỷ đồng.

Chi cục sẽ mời và làm việc với khoảng 50 doanh nghiệp có số thu lớn để tìm hiểu về kế hoạch nhập khẩu hàng hóa của DN, có phương án tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK, đồng thời vận động DN nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiếp tục tăng cường công tác chống thất thu qua các khâu nghiệp vụ, như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại; tham vấn giá… Trong 11 tháng năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tăng thu 213 tỷ đồng qua công tác tham vấn giá.

Quan trọng nhất là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Đánh giá về số thu ngân sách của đơn vị, Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết, số thu của Cục Hải quan TPHCM năm 2018 giảm 1.000 tỷ đồng so với năm 2017, hầu hết các chi cục đều giảm thu, riêng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 có số thu ổn định.

Để đảm bảo nguồn thu ngân sách, ông Nguyễn Hữu Ngiệp cho rằng, biện pháp quan trọng nhất là tạo thuận lợi cho DN. Để thực hiện tốt nội dung này, ông Nguyễn Hữu Nghiệp yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phải thực hiện phân loại DN để tạo thuận lợi tối đa cho DN chấp hành tốt Pháp Luật hải quan, phải hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng cho DN, vận động DN chấp hành Pháp Luật tốt ngay từ trong nội bộ của họ.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 quản lý nợ thuế rất tốt, không để phát sinh nợ thuế mới. Tuy nhiên, chi cục cần tích cực quan tâm hoàn tất các bộ hồ sơ nợ thuế từ nhiều năm trước đây để đề nghị xóa nợ đối với các khoản đủ điều kiện được xóa.

Hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã triển khai chương trình quản lý hải quan tự động tại tất cả các kho, bãi, cảng trên địa bàn, hoạt động ổn định...

Tuy nhiên, do người khai hải quan khai sai: số container, số định danh (số vận đơn), đơn vị tính, ngày tàu đến… Cùng với đó, do hệ thống của hai bên dẫn đến việc truyền nhận dữ liệu tự động không đầy đủ: tờ khai đã thông quan và DN in được danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng hệ thống của cảng nhận không đầy đủ, như: thiếu tờ khai nếu container có nhiều tờ khai hoặc một tờ khai có nhiều nhánh; thiếu số container nếu tờ khai có nhiều container…

Đối với phế liệu tồn tại cảng Cát Lái, đến nay, Hội đồng xử lý hàng tồn đọng của chi cục đã mở kiểm tra 348 container. Hiện đơn vị đang tiếp tục phân loại, chọn các container phế liệu nghi rác thải (không sạch, bao màng túi nilon ép thành kiện) để thực hiện giám định dự kiến khoảng 30 container.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 Trần Việt Thắng cho biết, đơn vị sẽ cố gắng hết sức, lỗ lực tối đa để đạt được số thu cao nhất trong tháng cuối năm này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật