Rộ lên nạn đá gà ăn tiền

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng 12.2010, hàng chục tụ điểm đá gà ăn tiền tại các địa phương ở ĐBSCL (Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long…) bị lực lượng công an triệt phá. Tuy nhiên, qua tháng 1.2011, nhiều tụ điểm khác lại bị phát hiện, xoá sổ cho thấy càng gần đến Tết Nguyên đán, tệ nạn này càng gia tăng…
Rộ lên nạn đá gà ăn tiền
Càng gần tết, tệ nạn đá gà ăn tiền ở ĐBSCL càng gia tăng (ảnh minh hoạ). Ảnh: T.L

Chỉ địa bàn TP.Sóc Trăng, tuần lễ đầu năm 2011 đã có 3 tụ điểm đá gà ăn tiền tại các phường 3, 4, 5 bị triệt phá. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều con gà đá độ, cựa sắt và 55 triệu đồng tiền mặt. Còn tại Vĩnh Long, ngày 5.1, lực lượng công an ập vào một tụ điểm đá gà tại phường 3 (TP.Vĩnh Long) lúc đang có 18 đối tượng tham gia bắt độ; thu giữ tại hiện trường trên 20,6 triệu đồng, 12 con gà đá cùng nhiều tang vật khác. Chỉ trước đó một ngày, tại phường 9 (TP.Vĩnh Long), một tụ điểm đá gà ăn tiền cũng bị triệt phá; trong đó có Võ Hoàng Tú (ở huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) mới khoảng 2 tuần trước đó đã bị bắt khi tham gia đá gà tại một tụ điểm đá gà ăn tiền khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), so với các năm trước, thời điểm gần Tết Nguyên đán năm nay, tệ nạn đá gà có chiều hướng gia tăng với các “điểm nóng” là địa bàn phường 6 và 3 xã Tịnh Thới, Hoà An và Tân Thuận Tây. Trong tháng 12.2010, 5 tụ điểm đá gà ăn tiền tại 2 xã Hoà An, Tịnh Thới bị xoá xổ với tang vật gồm 31 con gà đá, 21 bộ cựa sắt, 50 triệu đồng cùng các tang vật khác. Còn theo người dân ở huyện Cao Lãnh, một tụ điểm đá gà ăn tiền trên bờ kinh Tắc Thầy Cai (xã An Bình, huyện Cao Lãnh) thu hút cả dân độ gà từ TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), huyện Cái Bè (Tiền Giang) kéo tới tham gia độ gà.

Hầu hết các tụ điểm đá gà ở ĐBSCL tổ chức tại các khu vườn xa trục lộ giao thông, có tổ chức người coi gác để báo động khi phát hiện có công an. Tại Sóc Trăng, các đối tượng đứng ra tổ chức tụ điểm đá gà thường lấy tiền xâu 10%/độ đá. Còn tại Đồng Tháp, lực lượng công an phát hiện 3 hộ cho thuê bãi tổ chức đá gà ăn tiền lấy tiền xâu. Các chủ hộ này bao luôn “nhiệm vụ” cung cấp nước uống, giữ xe (10.000 đồng/chiếc). Ngoài việc cá độ, chung chi tại chỗ, hiện nay nhiều đối tượng tham gia độ gà bằng điện thoại di động. Tan cuộc độ, việc chung chi diễn ra tại các quán càphê hoặc chuyển thẳng tiền độ vào tài khoản của bên thắng độ. Một người dân ở xã Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh) cho biết, từ cuối tháng 12.2010 tới nay, dân đá gà săn tìm mua gà đá nhiều hơn các năm trước. Mỗi con gà đá được mua với giá từ 500.000 – 2 triệu đồng tuỳ... giò cẳng của từng con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật