Chính quyền thông tin vụ giúp việc nh ổ nước b ọt vào miệng bé 6 tháng tuổi ở Hải Phòng

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền phường Thành Tô (Hải An, TP Hải Phòng) đã có những thông tin ban đầu về vụ việc người giúp việc nh ổ n ước b ọt vào miệng bé trai 6 tháng tuổi, gây xôn xao dư luận.
Chính quyền thông tin vụ giúp việc nh ổ nước b ọt vào miệng bé 6 tháng tuổi ở Hải Phòng
Hình ảnh người giúp việc nhổ nước bọt vào miệng bé trai ở Hải Phòng gây phẫn nộ. (Ảnh: Cắt từ clip).

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip xuất dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người giúp việc bạo hành bé trai ở Hải Phòng gây bức xúc dư luận.

Giúp Việc nh ổ n ước b ọt Vào Miệng Trẻ Sơ Sinh Để Dỗ Nín 

//

Nội dung clip cho thấy, người phụ nữ trung niên làm giúp việc đã liên tục có hành vi rung lắc mạnh đối với bé trai nhỏ tuổi. Đồng thời nhổ nước bọt hai lần vào miệng cháu bé.

Vào cuộc tìm hiểu được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 30/10, tại nhà của cặp vợ chồng trẻ sống tại phường Thành Tô, quận Hải An (TP Hải Phòng). Clip được ghi lại từ camera giám sát và được chị Nguyễn Thị Thu Huyền (mẹ bé trai trong đoạn clip) trên mạng.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt theo dõi, và bình luận. Đa phần đều lên án về hành vi bạo hành trẻ em của người giúp việc trên. Các ý kiến cho rằng, hành động của người giúp việc này là độc ác, vô cảm. Việc rung lắc, nhổ nước bọt vào miệng trẻ không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý mà còn khiến trẻ dễ bị lây nhiễm các bệnh về hô hấp.

Trong khi đó, nhiều bà mẹ có con nhỏ cho biết, họ chỉ dám xem lướt mà không dám nhìn hình ảnh cháu bé khóc. “Tôi không dám xem lại lần 2, nhìn người phụ nữ đè ngửa đứa bé non nớt, nhổ nước bọt vào miệng con mà xót xa, nhói lòng. Nghĩ đến hình ảnh con mình nếu bị hành hạ như vậy, tôi lại không kìm được nước mắt. Xã hội bây giờ vô cảm quá, không biết tin vào ai”, một bà mẹ để lại bình luận sau khi xem đoạn clip.

với báo chí, chị Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, con trai chị được gần 6 tháng tuổi. Theo chị Huyền người phụ nữ giúp việc trong đoạn clip tên H. (quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) được chị thuê qua Trung tâm giới thiệu việc làm.

“Trung tâm giới thiệu bà ấy có kinh nghiệm lâu năm, thật thà nên gia đình tôi tin tưởng thuê bà về làm. Tuy nhiên, mấy ngày đầu trông bé, tôi thấy bà có tật xấu là mớm cơm, rung lắc trẻ, tôi có góp ý vì đó là tật xấu, không tốt cho trẻ. Do không an tâm nên ngày nào đi làm tôi cũng mở camera theo dõi", chị Huyền .

Theo chị Huyền, vào chiều 30/10, khi xem trực tiếp camera từ cơ quan, chị phát hiện bà giúp việc có hành động nh ổ n ước b ọt vào mặt con mình. "Ban đầu nhìn qua điện thoại, tôi chỉ thấy bà H. liên tục rung lắc mạnh cháu bé chứ không rõ bà lại “nh ổ n ước b ọt vào miệng cháu”. Cho đến tối, khi về xem lại kỹ hơn, chị phát hiện ra hành động gh ê r ợn đó và truy hỏi người giúp việc. Khi tôi hỏi, bà ấy nói không làm như thế và sẵn sàng nghỉ để đi làm chỗ khác", chị Huyền nói.

Cũng theo chị này, trước khi dọn đồ, bà giúp việc còn đòi gia đình tiền công trong vài ngày vừa qua.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Huyền có liên hệ lại trung tâm giới thiệu việc làm với mong muốn làm rõ sự việc cũng như trách nhiệm của người giúp việc. Tuy nhiên, Trung tâm cho biết không có giấy tờ tuỳ thân của người này mà chỉ biết địa chỉ quê quán.

Theo chị Huyền, đơn vị này lại với chủ nhà rằng bà H. thanh minh “đang dạy cháu phun mưa chứ không nh ổ n ước b ọt, có thể lúc chu miệng khiến chủ nhà hiểu lầm”.

Sau một ngày xảy ra sự việc, ngày 31/10, người giúp việc có gọi điện xin lỗi chủ nhà, tuy nhiên, chị Huyền mong muốn, người này nên giải quyết sự việc trực tiếp. Thậm chí gia đình sẽ về Vĩnh Bảo - Hải Phòng để gặp trực tiếp người giúp việc để làm rõ sự việc.

Chiều 7/11, trao đổi qua điện thoại với PV, bà Bùi Kim Anh - cán bộ phụ trách văn hóa, lao động xã hội của phường Thành Tô cho biết: Gia đình chị Huyền chỉ đưa clip lên mạng và không trình báo với phường.

Tuy nhiên, khi nắm được thông tin bé trai bị người giúp việc "b ạo h ành" thì phường đã xuống thăm hỏi sức khỏe của cháu bé và hỏi han về sự việc.

"Hiện sức khỏe của cháu thì không ảnh hưởng gì. Vợ chồng chị Huyền thì cũng tỏ ra thông cảm với bà giúp việc và chỉ nói mong muốn giải quyết nội bộ, bởi bà ấy ở quê ra, đi làm như thế cũng khổ, dù sao hiểu biết của bà ấy cũng hạn hẹp...", bà Kim Anh nói.

Thông tin thêm về sự việc, vị cán bộ phường cho biết, vợ chồng chị Huyền sinh được 2 bé trai. Cháu lớn 3 tuổi và cháu nhỏ mới gần 6 tháng tuổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật