Đang bị truy nã, tiếp tục bắn chết người bằng súng AK

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang dư luận… nên cần có hình phạt tương xứng.
Đang bị truy nã, tiếp tục bắn chết người bằng súng AK
Các bị cáo tại tòa.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên án “t‌ử hìn‌h” đối với bị cáo Nguyễn Vinh Long (tức Long "ma", SN 1979, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ. 8 đồng phạm của Long bị tuyên từ 18 tháng tù (cho hưởng án treo) đến tù chung thân.

Phiên tòa này được mở sau hơn 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ tính pháp lý của “Giấy chứng nhận điều trị tâm thần” do người nhà bị cáo Long cung cấp.

Bên cạnh đó, tòa cũng yêu cầu xác minh ai là người đưa chìa khóa chiếc xe máy giấu khẩu súng AK cho bị cáo Nguyễn Văn Thắng. Quá trình xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết không có cơ sở chấp nhận giấy chứng nhận bị cáo Long từng điều trị tâm thần do người nhà anh ta cung cấp.

Nội dung từ cáo trạng cho biết, đêm 30/4/2016, Nguyễn Vinh Long cùng vài người bạn đến quán bar ở Cửa Nam uống rượu và nghe nhạc. Đến rạng sáng hôm sau, nhóm của Long được anh Nguyễn Hoàng Minh (nhân viên quán mời ra về) vì đã đến giờ đóng cửa.

Bực tức, Long lấy súng trong người ra gí vào đầu anh Minh nói: “Mày muốn tao bắn vỡ đầu mày không”. Sợ hãi, anh Minh quỳ xuống xin Long tha cho mình.

Trước khi dời đi, Long còn nổ súng vào cầu thang quán. Nhưng khi đang đứng thì cả nhóm gặp tổ tuần tra của Công an phường Cửa Nam tới yêu cầu quán bar đóng cửa do đã quá giờ quy định. Thấy nhóm của Long nói to, chửi bậy gây mất trật tự, anh Lê Văn Tuấn (thành viên tổ công tác) nhắc nhở.

Bị nhắc nhở, Long “ma” chĩa súng về phía anh Tuấn bắn liên tiếp 2 phát xuống lòng đường rồi bỏ trốn. Quá trình trốn nã, Long tiếp tục gây ra vụ án giết người rúng động dư luận.

Tài liệu điều tra thể hiện, khi từ Lạng Sơn về Hà Nội, Long nhận được điện thoại “cầu cứu” của Nguyễn Xuân Trường (ở phố Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) nói về việc có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác và nhóm này đang “lượn lờ” gần nhà anh ta.

Long liền gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng bảo mang theo hai khẩu súng AK47, súng ngắn, dao kiếm... đến phố Nguyễn Thị Định cho mình. Lấy súng từ tay đồng bọn, Long và thanh niên khác đi dọc phố tìm nhóm có mâu thuẫn với Trường để “xử lý”.

Khi đi đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định, Long nhìn thấy anh Vũ Văn Hải đang dừng xe chờ bạn gái liền giơ súng bắn nhiều phát về phía anh Hải. Bị bắn, anh Hải phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy, Long tiếp tục đuổi theo.

Đến trước cửa khách sạn Nam Cường 2 gần đó, anh ta nổ súng, bắn nhiều phát vào quầy lễ tân khiến anh Lường Văn Luyện (nhân viên) trúng đạn t‌ử von‌g. Trong phần tranh luận, trước đề nghị xử Long ở hình phạt cao nhất của Kiểm sát viên, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Vinh Long không có ý kiến về tội danh, chỉ đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ, cho bị cáo cơ hội được sống.

Tuy nhiên, Kiểm sát viên cho rằng, ngoài việc bắn 1 người, Thắng còn giúp sức về mặt tinh thần cho Long bắn chết anh Luyện nên truy tố giết nhiều người với Thắng là chính xác. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang dư luận… nên cần có hình phạt tương xứng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật