Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Tướng Dia al-Wakil, một nhà phân tích chiến lược quân sự của Iraq, cho rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo không quan tâm đến việc tiêu diệt IS vì sự tồn tại của nhóm khủng bố có thể được Mỹ sử dụng để biện minh cho việc đóng quân của họ tại Trung Đông.
Ông al-Wakil cũng cho rằng, mục tiêu đằng sau của một loạt các hành động can thiệp quân sự tại khu vực là vì lợi ích kinh tế, cụ thể ở các hợp đồng bán dầu và vũ khí.
Vị tướng bày tỏ lo ngại khi những kẻ khủng bố có thể được chuyển tới Iraq dưới sự giám sát của Hoa Kỳ. Ông al-Wakil cho rằng, IS là một “công cụ hữu ích” có thể được sử dụng “nhiều lần” bởi những người ủng hộ nó.
Ông cũng nhấn mạnh rằng đã có những tên khủng bố di chuyển từ Syria đến Iraq, Sinai hoặc Afghanistan. Và Baghdad đang tăng cường an ninh tại biên giới với Syria để ngăn chặn những kẻ khủng bố thâm nhập vào đất nước, cũng như thắt chặt việc buôn lậu vũ khí.
Ngoài ra, vào tháng 8, Không quân Iraq đã thực hiện các cuộc không kích chống lại IS trên lãnh thổ Syria. Chiến dịch được phối hợp với chính phủ Syria.
Theo một báo cáo của LHQ được công bố vào tháng 8/2018, có khoảng từ 20.000 đến 30.000 tay súng IS vẫn còn trên khắp Syria và Iraq.