Sẽ xóa trắng nhà thuốc không đạt GPP

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau ba năm triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP), TP HCM có 1.535/3.667 nhà thuốc đạt chuẩn GPP, chiếm 41%. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết, năm 2011 đẩy mạnh gia nhập GPP và đến cuối năm 2011 sẽ xóa trắng các nhà thuốc không đạt GPP.
Sẽ xóa trắng nhà thuốc không đạt GPP
TP HCM phấn đấu để cuối hoàn thành nhà thuốc GPP vào cuối năm 2011.

Đây là những thông tin tại hội nghị Tổng kết ba năm thực hiện GPP tại TP HCM vừa tổ chức sáng ngày 6/1. Tại Hội nghị  TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở y tế TP HCM, cho biết dù thời gian chưa dài để có thể đánh giá một cách toàn diện, nhưng nhà thuốc GPP tại TP HCM đã bước đầu thay đổi bộ mặt của hệ thống bán lẻ dược phẩm, đặc biệt là các nhà thuốc bệnh viện và nhà thuốc chuỗi doanh nghiệp. Các nhà thuốc GPP đã được quản lý chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng thuốc; giá thuốc; vấn đề chăm sóc dược. Hơn nữa, dù số nhà thuốc đạt GPP mới chỉ chiếm 41% nhưng lại giữ 80 - 90% thị phần thuốc trên địa bàn.

Bên cạnh nhiều nhà thuốc nghiêm túc tham gia vẫn còn nhiều nhà thuốc “tà tà” không muốn vào GPP. Lí do mà các nhà thuốc này đưa ra là vì quá tốn kém. “Chỉ riêng việc bổ sung trang thiết bị, gắn máy điều hòa, cửa kính... cũng đã hơn 40-60 triệu đồng. Đó là chưa kể các nhà thuốc khác phải thuê dược sĩ trực tiếp đứng quầy, chi phí cao mà tìm người cũng không phải dễ. Mặt khác, người dân thường có thói quen mua thẳng thuốc tại nhà thuốc mà không qua khám bệnh ở bác sĩ, nên khó áp dụng bán thuốc theo đơn”, một dược sĩ phụ trách hiệu thuốc trên đường Hai Bà Trưng, quận 3 chia sẻ,

BS Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng y tế quận Bình Thạnh cũng thừa nhận: Các nhà thuốc muốn tham gia GPP phải đầu tư tốn kém hơn nhiều; bên cạnh đó, một số chủ cho thuê nhà không cho sửa chữa, nâng cấp nhà theo quy định gây khó khăn cho người hành nghề và nguy cơ chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng sau khi đầu tư xây dựng cơ sở.

Tuy nhiên, TS Phong Lan cho biết: “Trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay, việc tồn tại song song hai hệ thống nhà thuốc GPP và không GPP là một sự cạnh tranh không lành mạnh”.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng cho rằng đã đến lúc thay đổi thói quen mua bán thuốc tùy tiện. Thực tế, do buông lỏng quản lý nhiều năm nên tình trạng bác sĩ vừa kê đơn vừa bán thuốc vẫn còn khá phổ biến. Đây là một trong những tồn tại bất cập rất lớn của ngành y tế hiện nay và cũng là một rào cản để triển khai nhà thuốc GPP. “TP HCM sẽ tiếp tục triển khai GPP và cam kết đến cuối năm 2011 sẽ xóa trắng các nhà thuốc non-GPP”, ông Thuận nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật