Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Rất xót ruột trước các dịch bệnh ở trẻ em”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lo lắng trước thực trạng dịch tay chân miệng và sởi đang diễn ra, trong chuyến công tác tại TPHCM, Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam đã đến thị sát bệnh viện Nhi đồng 1. Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế chủ động dự phòng “đừng để có dịch bệnh mới cuống lên đi dập”.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Rất xót ruột trước các dịch bệnh ở trẻ em”
Phó Thủ tướng xót xa trước cảnh những cháu bé không may bị dịch bệnh tấn công

Bác sĩ vất vả vì bệnh nhân đông

Báo cáo của PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, TPHCM cho thấy: “Trong 4 tuần qua, tổng số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn tăng gấp 2,2 lần so với 4 tuần trước đó. Tổng số ca bệnh tích lũy từ đầu năm đến nay hơn 21.000 ca, thành phố chưa ghi nhận ca t‌ử von‌g.

Trẻ mắc bệnh điều trị tại khoa nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1

Về tình hình bệnh sởi, PGS Tấn Bỉnh cho biết: “Hiện thành phố đã ghi nhận 143 ca mắc sởi tính từ đầu năm đến nay. bệnh sởi đã xuất hiện ở tất cả các quận huyện. Hầu hết ca bệnh không có liên hệ dịch tễ với nhau và không ghi nhận ổ dịch tại cộng đồng, tuy nhiên gần đây đã phát hiện một số trường hợp lây nhiễm trong gia đình bệnh nhân.

Hiện Sở Y tế TPHCM đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng, tổ chức tiêm vét vắc xin sởi để đảm bảo đạt tỷ lệ miễn. Tuy nhiên, trên thực tế công tác phòng chống dịch đang gặp nhiều khó khăn tại những khu vực có mật độ tập trung dân cao và di biến động dân cư lớn và khu vực vùng xa của thành phố.

Thống kê sơ bộ của 3 bệnh viện nhi cho thấy, số ca bệnh nhập viện vì tay chân miệng và sởi được chuyển đến từ các tỉnh thành lân cận khoảng 60% tổng số bệnh nhân. bệnh đông khiến các y bác sĩ rất vất vả trong việc tiếp nhận, cách li, điều trị. Các bệnh viện cũng rơi vào quá tải bệnh nhân.

Phó thủ tướng động viên thân nhân và thăm hỏi bệnh nhi bị tay chân miệng

Tại Nhi đồng 1, BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Dự đoán trước nguy cơ dịch bệnh theo mùa và theo chu kỳ nên Nhi đồng 1 đã nhanh chóng sửa chữa, cải tạo căn tin cũ làm phòng bệnh để tăng thêm số lượng giường bệnh điều trị cho các bé. bệnh viện đã huy động tổng lực về nhân sự chuyên môn, trang thiết bị vào việc điều trị nhưng vẫn nỗ lực đảm bảo nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, nhờ đó nhiều ca bệnh nặng được bệnh viện tuyến tỉnh điều trị thành công không cần chuyển lên TPHCM”.

Phó Thủ tướng “xót ruột” vì dịch bệnh

Chiều 11/10, trao đổi với lãnh đạo ngành y tế cùng các y bác sĩ tại Nhi đồng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự và cảm ơn các y bác sĩ bởi trong điều kiện y tế nước nhà còn nhiều khó khăn song những người làm công tác chuyên môn luôn tận tâm tận lực vì bệnh nhân.

Ông cũng bày tỏ: “Tôi đọc báo thấy rất nhiều cháu nhỏ ở các tỉnh bị tay chân miệng chuyển tới TPHCM điều trị khiến y bác sĩ rất vất vả. Nhu cầu của người dân về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế không bao giờ là đủ đặc biệt là mỗi khi có dịch, có đợt cao điểm của bệnh”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thẳng thắn: “Ngành y tế chủ trương giữ bệnh nhân lại tuyến dưới điều trị, hạn chế chuyển bệnh lên tuyến trên, về lý thuyết thì đó là giải pháp để giảm áp lực bệnh nhân ở những bệnh viện tuyến cuối nhưng có những điều chúng ta phải cảm thông, với người dân. Tâm lý chung của mọi người khi ốm đau đặc biệt là trường hợp các cháu nhỏ thì cứ chỗ nào tốt nhất họ sẽ đưa tới và khi bệnh nhân đến với mình bệnh viện không thể từ chối được. Thực tế cho thấy, dù chúng ta đã xây thêm bệnh viện nhưng thành phố vẫn quá tải bởi bệnh nhân ở các tỉnh dồn về”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Năm nay tôi rất xót ruột trước các dịch bệnh đang xảy ra ở trẻ em. Tay chân miệng không rõ chu kỳ nhưng sởi là có chu kỳ. Năm nào cũng có dịch bệnh nhưng cần phải theo dõi tính chu kỳ để ưu tiên công tác phòng bệnh, đừng để có dịch rồi mới cuống lên cấp tập đi dập dịch. Phòng dịch phải được thực hiện từ lúc chưa có dịch. Ngành y tế cần phải chủ động các giải pháp phòng chống yếu tố nguy cơ từ sớm để hạn chế tối đa tính chu kỳ của các loại dịch bệnh”.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phải chủ động phòng bệnh

Ông chỉ đạo: “Trong nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, ngành y tế là trọng tâm nhưng tất cả các cấp chính quyền phải vào cuộc. Việc phòng và dập dịch nếu kết hợp nhịp nhàng giữa ngành y tế, hệ thống chính trị cùng các ban ngành đoàn thể thì sẽ trở nên nhẹ nhàng, nếu giao nhiệm vụ cho mình ngành y tế thì sẽ rất nặng nề, khó khăn. Các địa phương và ngành y tế phải xem xét, linh hoạt xử lý chế độ trợ cấp cho y bác sĩ trong mùa dịch bệnh để bảo đảm quyền lợi, giúp y bác sĩ thêm động lực chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân”.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 9369
  1. Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi quá tải vì bệnh nhân bị tay chân miệng
  2. Lo ngại dịch bệnh tay chân miệng
  3. Nguy cơ lây nhiễm chéo tại bệnh viện vì lo ngại EV71?
  4. Cha mẹ chủ quan, trẻ bị tay chân miệng nặng
  5. Phòng ngừa trẻ nhiễm tay chân miệng ở bệnh viện
  6. TP.HCM: Cách ly, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện nhi đồng
  7. Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu trẻ nhiễm virus tay chân miệng khiến 6 bé tử vong
  8. Đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc tay chân miệng tại Quảng Ngãi
  9. Quảng Ngãi: 22/25 mẫu dương tính với EV71 sau xét nghiệm bệnh tay chân miệng
  10. Quảng Ngãi: 1.300 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp đôi năm ngoái
  11. 6 trẻ ch ết vì tay chân miệng,Bộ Y tế chống dịch khẩn, 2 dấu hiệu cần nhận biết ở trẻ
  12. Mắc tay chân miệng, bé càng đau càng dễ biến chứng, cha mẹ cẩn thận khi con loét miệng
  13. Quảng Ngãi: Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
  14. Bộ trưởng Y tế nói gì khi dịch tay chân miệng bùng phát mạnh?
  15. Cần hạn chế đưa trẻ bệnh nhẹ tới các bệnh viện lớn, tránh lây nhiễm bệnh từ bệnh viện
  16. Dịch tay chân miệng lan rộng
  17. Gia tăng bệnh tay chân miệng ở phía Nam
  18. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải triển khai quyết liệt phòng chống dịch
  19. Ưu tiên cung ứng đủ thuốc, cấp bách phòng chống bệnh tay chân miệng
  20. Bệnh tay chân miệng: Cẩn thận với lây nhiễm chéo
  21. Bệnh tay chân miệng tăng mạnh
Video và Bài nổi bật