Bò cạp tiền sử to hơn người

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà cổ sinh vật học Anh Markus Poschmann mới tìm thấy một chiếc càng hóa thạch dài 45 cm của loại bò cạp biển thời tiền sử ở một đầm lầy tại Đức.
Bò cạp tiền sử to hơn người
Ảnh minh họa
Sau một quá trình nghiên cứu kỹ, tiến sĩ Simon Braddy khoa cỏ sinh vật học Trường Đại học Bristol, kết luận loại bò cạp biển khổng lồ này có chiều dài 2,5 m, tồn tại từ 390 triệu năm trước, đã tuyệt chủng từ nhiều niên đại. Trong bài khảo luận trên tạp chí Biology Letters, tiến sĩ Braddy viết: “Loài bò cạp này lớn nhất thuộc dòng họ nhện, cua thời tiền sử, trọng lượng nặng, không thể bò lên mặt đất vì các chân của nó có thể bị dập nát dưới sức nặng của thân. Rất có thể nó lớn như vậy vì lượng ôxy trong khí quyển trái đất thời tiền sử cao tới 35% so với 21% hiện nay, yếu tố cần thiết để tăng trọng”.

T. Tùng (Theo Reuters)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật