Tin liên quan
Trao đổi với Báo chiều 1/10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở cho biết đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Indonesia đưa được 10 sinh viên Việt Nam ở Palu xuống sân bay ở thành phố Makassar bằng máy bay quân sự.
Palu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất, sóng thần, hôm 28/9.
Đại sứ quán cho biết hiện các sinh viên đã có vé và hoàn thành thủ tục hàng không để chuẩn bị bay về Jakarta trong thời gian sớm nhất. Việc đưa được các công dân Việt Nam rời khỏi Palu diễn ra kịp thời vì ngay sau đó, tình trạng hỗn loạn đã bùng phát tại thành phố và sân bay ở Palu.
Giới chức Indonesia đã ngưng triển khai các chuyến bay quân sự từ Palu tới Makassar và ngược lại.
Ghi nhận tại thành phố Palu cho thấy nhiều người đã nhân tình trạng hỗn loạn sau thảm họa mà cướp phá các mặt hàng thiết yếu như nước sạch đóng chai, thực phẩm, nhiên liệu. Theo AFP, cảnh sát Indonesia không can thiệp và để mặc những người hôi của càn quét các cửa hàng, khách sạn.
Theo xác nhận mới nhất của Cơ quan Cứu trợ Thiên tai Indonesia (BNBP), thảm họa động đất, sóng thần xảy ra hôm 28/9 đã khiến ít nhất 832 người thiệt mạng. Con số thương vong có thể còn tăng nhanh trong thời gian tới. AFP đưa tin 1.200 người đã thiệt mạng.
Chính phủ Indonesia hôm 1/10 đã kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế. Các nước , cùng nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đã lập tức đề nghị cứu trợ Indonesia.
Các nỗ lực tìm kiếm và giải cứu nạn nhân khỏi những đống đổ nát diễn ra rất chậm trong những ngày qua vì thiếu hụt nhân lực lẫn trang thiết bị. Nhiều đội cứu hộ đào bới trong các đống đổ nát bằng tay không, theo Guardian. Nhà chức trách cũng phải đối phó với nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát do thi thể các nạn nhân bắt đầu phân hủy.
Ít nhất 832 người được xác nhận đã thiệt mạng. Ảnh: AFP.
Hiện tại, nhân viên y tế phải chữa trị cho người bị thương bên ngoài bệnh viện hư hại do động đất. Bác sĩ Komang Adi Sujendra, giám đốc bệnh viện Undata tại Palu, hy vọng cộng đồng chung tay giúp đỡ. “Điện bị cắt trên toàn thành phố, đường phố nứt gãy, mạng di động không hoạt động. Chúng tôi hy vọng nhận được sự trợ giúp”
Mạng lưới thông tin liên lạc ở Palu, thành phố chịu thiệt hại nặng nhất trong thảm họa vừa qua, và các vùng lân cận vẫn trong tình trạng tê liệt. Hàng trăm nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang kẹt lại tại sân bay Makassar chờ di chuyển đến thành phố Palu - “tiền tuyến” của chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau thảm họa động đất, sóng thần.