“Điều tra dân số“ dưới đáy đại dương

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 2700 nhà khoa học của 670 viện nghiên cứu ở 80 quốc gia trên thế giới đã tham gia cuộc “Điều tra dân số dưới đáy đại dương” và đã phát hiện thêm khoảng 7.200 loài động vật mới.
“Điều tra dân số“ dưới đáy đại dương
Ảnh minh họa

Trong gần 9.000 ngày, các nhà khoa học nói trên đã tiến hành 540 chuyến khảo cứu biển, có tới 30 triệu lần quan sát 120.000 loài sinh vật biển. Họ đã phát hiện, mô tả kỹ lưỡng 1.200 loài động vật biển mới và phát hiện thêm 5.000 loài động vật biển mới nhưng chưa biên soạn xong.

Sau đây là hình ảnh một số động vật biển được ghi nhận trong đợt điều tra dân số đại dương qui mô trên.

Tôm hùm mù Thaumastochelopsis cực kỳ hiếm thấy


Loài phù du lạ ở Sulawesi Thái Bình Dương


Cua lông Nam Cực do các nhà nghiên cứu Pháp phát hiện


Giun biển Hermodice carunculata được trang bị những chùm gai độc
và có khả năng tự vệ hữu hiệu


Sứa Atolla wyvillei phát sáng làm chói mắt những kẻ tấn công.


Sao biển Ophiothrix suensonii ở vùng biển Caribe


Sứa biển Bathycyroe fosteri


Cá thần tiên Holacanthus ciliaris ở Vịnh Mexico

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật