Nhật xem xét ưu đãi đối với nước đang phát triển

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này đang xem xét lại chính sách ưu đãi thương mại dành cho các nước đang phát triển, còn được gọi là Hệ thống ưu đãi chung (GSP).
Nhật xem xét ưu đãi đối với nước đang phát triển
Nhật Bản đang xem xét lại để thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Việc Tokyo xem xét lại Hệ thống ưu đãi chung nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước Mặt trời mọc. Theo giới quan sát, động thái trên được xem là có thể dẫn tới việc Nhật Bản sẽ dỡ bỏ những ưu đãi thuế đối với khoảng 450 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo báo cáo về chính sách thuế cho năm tài chính 2011, Nhật Bản dự kiến loại bỏ hàng hóa của một số nước khỏi danh mục GSP trong ba năm tới, nếu những mặt hàng này chiếm hơn 50% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng đó trong ba năm trước.

Như vậy, khoảng 450 danh mục mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể sẽ phải chịu mức thuế cao hơn, trong đó có hàng may mặc và sản phẩm làm từ chất dẻo. Năm 2009, giá trị hàng hóa mà Nhật Bản nhập khẩu từ Trung Quốc là 97,8 tỷ USD.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết GSP của nước này dành cho 140 nước đang phát triển và 14 khu vực trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2010, có tổng trị giá 1.600 tỷ yen. Trong danh mục mặt hàng được hưởng GSP này, lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tới 86%.

Tuy nhiên, để tiến hành việc xem xét dỡ bỏ những ưu đãi GSP, một dự luật về thay đổi chính sách thuế liên quan phải được Quốc hội Nhật Bản thông qua. Chính phủ Nhật Bản dự kiến trình quốc hội một dự thảo luật trong phiên họp tới vào tháng 1/2011, song không chắc dự thảo này sẽ được thông qua vì Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền cần thêm sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng đối lập.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch cải tổ hệ thống ưu đãi thương mại dành cho các nước đang phát triển từ năm 2011, trong đó Trung Quốc cũng được hưởng lợi./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật