Khánh Hòa: Nhóm ‘trẻ trâu’ vác cuốc, tuýp sắt... đánh nhầm người xem đánh nhau và cái kết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo, tuyên phạt Đoàn Vũ Nhật Trường (1994, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Khánh Hòa: Nhóm ‘trẻ trâu’ vác cuốc, tuýp sắt... đánh nhầm người xem đánh nhau và cái kết
Ảnh minh họa

Cùng tội danh, tòa giữ nguyên các mức án 3 năm 6 tháng tù đối với anh em Lê Công Thành (1993) và Lê Công Lâm (1992, cùng trú Tân Xương 2), 3 năm tù đối với Nguyễn Thành Nhân (1997, trú thôn Tân Xương 2), 30 tháng tù đối với Huỳnh Hữu Nghĩa (1999, trú thôn Tân Xương 2), Nguyễn Thanh Sang (1998, trú thôn Tây, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), Phạm Hữu Khang (1998, trú thôn Tân Xương 2), 24 tháng tù đối với Huỳnh Quốc Nghi (em Nghĩa, 2000, trú thôn Tân Xương 2), 24 tháng tù treo đối với Đỗ Văn Lực (2000, trú thôn Tân Xương 2), Nguyễn Anh Khoa (1999, trú thôn Tân Xương 2), Nguyễn Thanh Trọng (em Sang, 1999, trú thôn Tây, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) do không kháng cáo.

 Ma men dẫn lối, đánh nhau gây thương tích 

//

Đoàn Vũ Nhật Trường tại tòa.

Theo hồ sơ, 9 giờ ngày 30-4-2017, Thành, Lâm, Nghĩa, Nghi, Trường, Nhân, Lực, Khang, Khoa, Sang, Trọng, Phan Thanh Sang, Võ Tấn Trung, Nguyễn Bảo Huy, vợ chồng Nguyễn Quốc Duy, Bạch Thị Thu Luyến và 2 phụ nữ tên Kim, Viên rủ nhau đi chơi lễ và tổ chức ăn, uống bia tại khu vực suối “Thạch Lâm” thuộc thôn Suối Lâu 2, xã Suối Cát, H. Cam Lâm. Trong quá trình ăn uống thì vợ chồng Duy mệt nên về trước. Đến 14 giờ cùng ngày, do hết bia nên Khang, Nghi đi mua bia. Thành rủ cả nhóm đến phía trước nhà bảo vệ khu vực hồ chứa nước Suối Dầu thuộc thôn Suối Lâu 2, xã Suối Cát ngồi chơi. Lúc này, tại khu vực cửa xả nước cách đó khoảng 20m có khoảng 10 thanh niên người dân tộc thiểu số (không xác định được lai lịch, địa chỉ) đang ngồi uống bia; trong số này có người biết Thành nên gọi Thành qua. Thành qua ngồi uống bia với nhóm thanh niên dân tộc thiểu số thì có người cho rằng trước đó Thành là người đã chặn đường lấy tiền của họ, Thành nói không có rồi đi về nhóm của mình và nói với Nghĩa và Lực: Trước sau gì cũng đánh nhau mày về lấy rựa lên cho anh. Nghĩa chở Lực về nhà Nghĩa lấy 9 cây rựa (rựa này do Trường lấy trộm của ông Thiều Quang Bi ở xã Suối Tân), 3 mã tấu tự tạo.

Trên đường về gặp Phan Thanh Sang con ông Liêm và Nguyễn Thanh Sang, Nghĩa nói cả hai quay lại nhóm chuẩn bị đánh nhau. Khoảng 15 phút sau, Nghĩa và Lực đem bao cát đựng rựa, mã tấu đến thì Phan Thanh Sang và Sang cũng vừa quay lại. Một lúc sau, bên nhóm thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số có 2 người đi qua gọi Thành ra nói chuyện và hai bên xảy ra cãi nhau. Thấy vậy, Lâm, Trường, Lực, Phan Thanh Sang, Sang, Trọng và Thành chạy đến chỗ để dao rựa mỗi người cầm 1 cây; Nhân, Khoa và Nghĩa mỗi người cầm 1 cây dao mã tấu tự tạo. Lúc này, thấy bên nhóm thanh niên người dân tộc thiểu số có 2 người chạy xe máy đi về hướng làng nên Thành bảo Chung chở Kim, Viên về và gọi điện nói cho Nghi biết và bảo Nghi quay lại. Riêng Phan Thanh Sang để lại cây rựa rồi chở Huy cùng 2 vỏ tẹc bia về trả. Do không có xe nên tất cả đi bộ theo đường bờ hồ để về.

Khi cả nhóm về tới ngã ba giao nhau giữa đường đi Hòn Bà và đường rẽ vào cửa xả hồ chứa nước Suối Dầu thì gặp nhóm thanh niên người dân tộc thiểu số khoảng 30 người (không xác định) cầm theo cây, rựa, cuốc, tuýp sắt kéo tới. Lúc này, Khang và Nghi quay lại, Nghi nhảy xuống xe lấy cây rựa do Trọng đưa, còn Khang chạy xuống khu vực cửa xả để để xe và nhặt 2 cục đá chạy đến. Trong lúc hai nhóm cãi nhau, thấy bên nhóm người đồng bào ném đá về phía nhóm mình nên Thành hô: “Lên chơi luôn” thì cả nhóm của Thành xông lên đánh nhau với nhóm thanh niên người dân tộc thiểu số. Trong lúc đánh nhau, cây mã tấu của Nhân bị rơi phần lưỡi nên Nhân ném phần cán đi rồi chạy lại lấy cây rựa của Lực. Nghe có đánh nhau nên Mang Lượng, Mang Châu chạy ra xem thì bị Lâm cầm rựa xông tới chém; anh Lượng tránh được thì bị vấp ngã. Lúc này, Thành, Nhân cầm rựa xông tới cùng Lâm chém anh Lượng gây thương tích 12%. Anh Châu bị đá ném trúng đầu gây thương tích nhưng không biết ai ném và anh cũng không giám định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu. Quá trình đánh nhau thì Lâm, Thành, Trường, Nhân cũng bị thương tích nhưng không lấy giấy chứng thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật