Vừa tung đòn với Trung Quốc, Mỹ ngay lập tức bị ‘phản công’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc hồi cuối tuần vừa rồi đã tức giận triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến đồng thời hủy bỏ các cuộc đối thoại quân sự nhằm phản đối quyết định của Mỹ trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt với Trung Quốc vì việc nước này mua chiến đấu cơ và tên lửa của Nga.
Vừa tung đòn với Trung Quốc, Mỹ ngay lập tức bị ‘phản công’
Chiến đấu cơ Su-35 của Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng, họ sẽ triệu hồi Tư lệnh Hải quân Shen Jinlong đang ở thăm Mỹ về nước và hủy bỏ các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra vào tuần tới ở thủ đô Bắc Kinh giữa giới chức quân đội hai nước Mỹ, Trung.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, quân đội của họ có quyền áp dụng thêm các biện pháp đáp trả Mỹ nhưng không nói rõ đó là những biện pháp nào.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc – ông Wu Qian tức giận nói, quyết định của Trung Quốc trong việc mua các chiến đấu cơ và tên lửa của Nga là hoạt động hợp tác bình thường giữa hai nước có chủ quyền và Mỹ không “có quyền can thiệp”.

Loạt phản ứng tức giận trên diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/9 bất ngờ thông báo áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Cục Phát triển Thiết bị của Trung Quốc (EED) – một nhánh của quân đội chịu trách nhiệm về các hoạt động mua sắm vũ khí. Lý do Mỹ trừng phạt EED được tuyên bố là do Trung Quốc tham gia vào “những giao dịch lớn” với tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga - Rosoboronexport.

Gói biện pháp trừng phạt của Mỹ có liên quan đến việc Trung Quốc mua 10 chiến đấu cơ SU-35 của Nga năm 2017 và mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Một quan chức Bộ Ngoai jgiao Mỹ hồi cuối tuần vừa rồi đã nói, Trung Quốc là nước duy nhất sở hữu trong tay hệ thống tên lửa tối tân S-400, vi phạm một luật trừng phạt của Mỹ nhằm đáp trả cái gọi là “các hành động xấu” của Nga.

Vị quan chức Mỹ nhấn mạnh, những biện pháp trừng phạt mà nước này áp dụng với EED của Trung Quốc là nhằm vào Moscow chứ không phải Bắc Kinh.

Mỹ trừng phạt Trung Quốc theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). Đạo luật này được ký năm 2017 với mục đích được tuyên bố là nhằm để trừng phạt Nga về việc can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ cũng như những hành động “gây hấn” ở Ukraine và Syria.

S-400 Triumph là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 27km trong phạm vi 400km. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s. S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.

Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Trong khi đó, Su-35 là một phiên bản hiện đại hóa rất sâu của loại chiến đấu cơ Su-27M – máy bay chiến đấu chủ lực hiện nay của Không quân Nga. Máy bay chiến đấu ưu việt Su-35 hoạt động bằng hai động cơ phản lực 117S có véc-tơ điều khiển cung cấp lực đẩy. Su-35 sở hữu khả năng tấn công hiệu quả vượt trội hơn so với rất nhiều loại chiến đấu cơ tối tân khác cùng loại của phương Tây khi có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu trên không bằng việc sử dụng cả các tên lửa và hệ thống vũ khí có điều khiển và không điều khiển. Cụ thể, máy bay tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ có thể cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở cách xa 400km và tấn công đồng thời 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng một lúc theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất. Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị một khẩu pháo 30mm với 150 viên đạn, và có thể mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo bên ngoài. Loại máy bay chiến đấu tối tân này có thể bay 6.000 giờ với thời gian sử dụng khoảng 30 năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật