Tình trạng ăn cắp nội dung số tại Trung Quốc đang giảm chóng mặt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong năm ngoái, 2.554 trang web có nội dung sao chép đã bị đóng cửa; số lượng các vụ việc bị xử lý tăng gần gấp 3 lần so với 4 năm trước lên 543 trường hợp.
Tình trạng ăn cắp nội dung số tại Trung Quốc đang giảm chóng mặt
Ảnh minh họa

Những khách hàng trả tiền đang giúp cho thị trường nội dung trực tuyến tại Trung Quốcphát triển bùng nổ nhờ vào việc sử dụng các dịch vụ thanh toán ngày một phổ biến hơn, chính quyền siết chặt các quy định về sở hữu trí tuệ cũng như mảng nội dung ngày một phong phú, theo bài báo được Nikkei đăng tải mới đây.

Theo số liệu của Cơ quan quản lý bản quyền quốc gia (NCA), quy mô thị trường nội dung trực tuyến của Trung Quốc tăng trưởng 27% trong năm ngoái lên 636,5 tỷ nhân dân tệ tương đương 92,7 tỷ USD ở mức tỷ giá hiện tại. Tăng trưởng của năm 2018 ước tính ở mức tương đương. Những nội dung được người dùng trực tiếp trả tiền chiếm khoảng nửa trong tổng con số này.

Doanh số bán nội dung video ví như phim và nhiều thể loại khác tăng khoảng gấp đôi so với năm 2016 và dự kiến tăng trưởng hơn 60% trong năm nay.

Công ty sở hữu trang video iQiyi có 66 triệu thành viên trả tiền, phí do thành viên đóng góp chiếm khoảng 40% tổng doanh thu. Điều này đã giúp rất nhiều cho công ty thành viên của Baidu cũng như chính tập đoàn này. Cũng giống như Netflix, iQiyi cũng sản phẩm phim của riêng họ.

QQ Music thuộc Tencent hiện đang có khoảng 800 triệu thành viên. Một album của nam ca sỹ được bán với giá khoảng 1 USD trên nền hệ thống QQ Music, ước tính đã có 5 triệu lượt mua album đó.

Những trang web trước đây chủ yếu sống nhờ vào doanh thu từ quảng cáo cũng đang chuyển sang mô hình trả tiền. Trang tin tài chính Caixin của Trung Quốc giờ đang yêu cầu người đọc phải trả tiền mua tài khoản hàng tháng để có thể tiếp cận được với những nội dung độc quyền. Mỗi năm, người dùng sẽ cần phải trả 72USD để mua tài khoản của Caixin, ngoài ra, trang cũng bán gói riêng cho dữ liệu của trang.

Khi mà hoạt động thanh toán trên điện thoại di động tại Trung Quốc đang ngày một phát triển, mô hình trả tiền để sử dụng nội dung cũng phát triển theo. Hiện nay tại Trung Quốc, khoảng 566 triệu người Trung Quốc đang sử dụng dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động. Trong nhiều trường hợp, nội dung được gắn liền với một ứng dụng trên điện thoại thông minh chấp nhận liên kết thanh toán.

Trung Quốc trước đây từng rất tai tiếng vì vấn nạn ăn cắp bản quyền trí tuệ, thế nhưng các nhà chức trách đang siết chặt quản lý việc này. Trong năm ngoái, 2.554 trang web có nội dung sao chép đã bị đóng cửa; số lượng các vụ việc bị xử lý tăng gần gấp 3 lần so với 4 năm trước lên 543 trường hợp. Tình trạng đánh cắp nội dung đã giảm đi, điều đó phản ánh cho nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích doanh nghiệp sản xuất nội dung.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật