Moscow “mơ hồ” tương lai với Israel sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát ngôn viên Điện Kremlin trả lời phóng viên về quan hệ giữa Nga và Israel sau sự kiện một phi cơ của Nga bị bắn trúng tại Syria.
Moscow “mơ hồ” tương lai với Israel sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh: Reuters)

Hôm Thứ Sáu (21/9), trả lời câu hỏi về tương lai quan hệ giữa Nga và Israel, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, “còn quá sớm để nói về điều đó”.

Ông Peskov xác nhận, Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về tất cả các thông tin liên quan; nhưng do đó là những “dữ liệu đặc biệt” và chỉ có các chuyên gia quân sự mới có khả năng đưa ra nhận định xác đáng nhất.

Người phát ngôn cũng bác bỏ thông tin từ truyền thông Israel là, Tổng thống Nga đã không trả lời các cuộc điện thoại của nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad sau sự kiện máy bay Nga Il-20 bị mất tích vào đầu tuần này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, các máy bay Israel trong quá trình tấn công các mục tiêu ở Syria, đã sử dụng máy bay Nga làm lá chắn; điều này dẫn tới việc chiếc Il-20 bị tên lửa S-200 của phòng không Syria bắn nhầm. 15 quân nhân Nga có mặt trên máy bay đã bị thiệt mạng.

Đề cập tới quan hệ Nga – Mỹ, ông Peskov nói: “ngay cả những nỗ lực khiêm tốn để hồi sinh liên lạc thông qua các nhóm làm việc công khai, cũng bị kiềm chế bởi ‘bức tường cứng rắn’ của sự hiếu chiến đang ngập tràn Washington ngày hôm nay”.

Theo người phát ngôn, Moscow dự định sẽ đáp trả lại những hành động trừng phạt đơn phương từ phía Mỹ theo nguyên tắc có đi có lại, và phù hợp nhất với lợi ích quốc gia Nga.

Ông nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là thù địch, không thân thiện, không dự đoán được; và chúng đã góp phần phá hoại mối quan hệ vốn đã trong tình trạng vô cùng xấu giữa hai nước.

Ngày 20/9, Washington đã thêm 33 cá nhân và tổ chức vào danh sách đen trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo Nga. Điều này có nghĩa, bất kỳ ai làm ăn với những người và tổ chức này sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Ông Peskov cũng cho biết thêm, quyết định cuối cùng về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Pháp cho lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến Một, vẫn chưa được thông qua. Hồi tuần trước, Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann tiết lộ, Paris hy vọng ông Putin sẽ chấp nhận lời mời và gọi các sự kiện kỷ niệm sắp tới “là một diễn đàn rất quan trọng và mang tính biểu tượng”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật