Tổng thống Trump đang trừng phạt phi lý doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Trump chưa hề nói đến việc công ty nào sẽ được miễn trừ khỏi các đợt tăng thuế.
Tổng thống Trump đang trừng phạt phi lý doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Donald Trump tiếp tục có những phát ngôn bất lợi cho Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi thông báo tăng thuế với Trung Quốc, điều đó cho thấy chiến tranh thương mại sẽ không sớm kết thúc, theo bài đăng trên Bloomberg.

Trong bài phỏng vấn vào cuối ngày thứ Năm với Fox News, Tổng thống Trump nói: “Đã đến lúc tỏ rõ quan điểm về vấn đề Trung Quốc. Chúng ta không có lựa chọn. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Họ đang làm tổn thương chúng ta”.

Trong cuộc đối đầu thương mại lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cú đánh lớn nhất của Tổng thống Trump chính là việc áp thuế 10% với khoảng 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Mức lãi suất này thậm chí có thể tăng lên 25% từ năm sau.

Đồng thời ông đe dọa sẽ tăng thuế thêm với khoảng 267 tỷ USD hàng sản xuất tại Trung Quốc. Như vậy tất cả các mặt hàng tiêu dùng Trung Quốc vào Mỹ sẽ đều phải chịu thuế cao hơn, trong đó có bao gồm cả điện thoại di động, giầy dép và quần áo.

Những đợt đánh thuế mới nhất được đưa ra sau khi Mỹ đã áp thuế 25% với khoảng 50 tỷ USD hàng Trung Quốc, điều này lập tức khiến phía Bắc Kinh trả đũa. Trung Quốc sẽ đáp trả việc Mỹ tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc bằng việc tăng thuế với khoảng 60 tỷ USD hàng Mỹ.

Giới chức Bắc Kinh lo ngại rằng biện pháp thuế quan mới đây nhất của Trung Quốc có thể coi như minh chứng cho cuộc cạnh tranh có thể ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump và việc phía Trung Quốc đang cứng rắn hơn chỉ cho thấy lo ngại trên có cơ sở.

Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Trump chưa hề nói đến việc công ty nào sẽ được miễn trừ khỏi các đợt tăng thuế. Chính quyền Tổng thống Trump trong khi đó đã biện minh cho quyết định của họ rằng họ đang giúp các công ty bằng việc cho các công ty khoảng thời gian 3 tháng để chuyển dây chuyền sản xuất khỏi trung Quốc.

Doanh nghiệp Mỹ và các các nhóm đại diện ngành trong đó có Liên đoàn ngành bán lẻ (NFR) đã không ngừng hối thúc chính quyền Mỹ về việc cho phép một số doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ được miễn trừ.

Phó chủ tịch phụ trách chuỗi cung ứng và chính sách thuế quan, ông Jonathan Gold, nhận xét: “Các doanh nghiệp không thể chuyển chuỗi cung ứng trong một sớm một chiều. Sẽ mất vài tháng, thậm chí vài năm để tìm được những nhà cung cấp mới đáp ứng đủ điều kiện cần thiết. Các biện pháp thuế quan mới sẽ chỉ khiến trừng phạt doanh nghiệp Mỹ và người tiêu dùng Mỹ một cách phi lý”.

Chính quyền Mỹ trong khi đó cho rằng các biện pháp thuế quan sẽ giúp cho Mỹ có thêm đối trọng để buộc Trung Quốc phải ngừng áp dụng các rào cản thương mại và bảo vệ doanh nghiệp Mỹ khỏi các hành vi thương mại thiếu công bằng, ví như việc ăn cắp bản quyền trí tuệ.

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, ông William Zarit, nói trong ngày thứ Sáu: “Kết quả khảo sát các thành viên của chúng tôi cho thấy đến ¾ doanh nghiệp Mỹ sẽ chịu tác động tiêu cực bởi biện pháp tăng thuế mới”.

Cũng theo ông Zarit, các doanh nghiệp đang có nhiều phản ứng khác nhau. Khoảng 30% các công ty tìm kiếm chuỗi cung ứng mới bên ngoài Mỹ, khoảng 30% doanh nghiệp muốn phát triển chuỗi cung ứng mới bên ngoài Trung Quốc và khoảng 30% vẫn đang tiếp tục chờ đợi cho đến khi “kịch hạ màn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật