Kiều hối năm 2010 vượt 8 tỷ USD

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay, nhiều ngân hàng thương mại đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu chi trả kiều hối đã đề ra, đưa lượng tiền kiều bào chuyển về nước đạt hơn 8 tỷ USD.
Kiều hối năm 2010 vượt 8 tỷ USD
Lượng kiều hối năm nay tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Đại diện nhiều ngân hàng thương mại cho biết, nguồn kiều hối đang chảy mạnh về Việt Nam và có mức tăng từ 20 đến 30% so với năm 2009. Theo ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty chi trả kiều hối Đông Á, năm nay đơn vị này ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2009. Kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu vẫn từ các thị trường truyền thống như Mỹ, Canada, Australia và một số thị trường có số lượng lao động xuất khẩu nhiều như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia…

Còn Công ty Kiều hối Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBR) dự kiến, doanh số chi trả kiều hối năm nay sẽ đạt 1 tỷ USD, tăng hơn so với con số 900 triệu USD của năm ngoái.

Theo đại diện Vietcombank, lượng kiều hối chuyển qua ngân hàng này tính đến hết tháng 11 cũng gần 1,1 tỷ USD. Tính cả năm, Vietcombank dự kiến sẽ vượt 1,2 tỷ USD. Các ngân hàng Eximbank, ACB, ABBank... đều cho biết, lượng kiều hối năm nay tăng từ 10-30% so với năm ngoái.

Việc kiều hối chuyển về Việt Nam tăng cao theo ông Trung, trước hết là do kinh tế đã bước đầu hồi phục, nhất là ở thị trường Mỹ. Điều này giúp cho kiều bào cũng như người Việt đi lao động xuất khẩu có thêm điều kiện trong việc chuyển tiền về cho người thân trong nước. Đồng thời, thủ tục nhanh chóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. "Hiện thời gian chuyển tiền cho người nhận ở Việt Nam chỉ còn khoảng 8-12h (nội thành) và tối đa 24h (vùng xa xôi)", ông Trung nói.

Bên cạnh đó, ông Trung cho rằng, chính các giải pháp thu hút nguồn ngoại tệ như đa dạng hóa các kênh chi trả, nâng cao chất lượng dịch vụ... đã góp phần làm gia tăng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam.

Một chuyên gia tài chính thì cho rằng, ngoài việc chuyển tiền về hỗ trợ thân nhân, thời gian gần đây nguồn kiều hối cũng đổ về cho mục đích kinh doanh vàng, chứng khoán và bất động sản do chính sách liên quan đến kiều hối đã thoáng hơn trước. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu lao động ngày càng phát triển mạnh cũng khiến nguồn kiều hối về Việt Nam ngày càng dồi dào hơn.

Theo thống kê của Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước ước tính lượng kiều hối được chuyển về Việt Nam trong tháng 12 này sẽ đạt khoảng 770 triệu USD. Lượng tiền này góp phần đưa con số kiều hối của cả năm lên mức trên 8 tỷ USD, tăng 25,6% so với 2009. Con số này còn có thể lớn hơn nếu tính cả lượng tiền được kiều bào chuyển về trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, lượng kiều hối chuyển về địa bàn đến cuối năm nay ước đạt 3,87 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng kiều hối về nhiều nhưng số ngoại tệ mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố mua được từ kiều hối chỉ chiếm khoảng 12-15% doanh số kiều hối chi trả. Thời điểm các ngân hàng thương mại mua được nhiều nhất là vào quý II, chiếm gần 25%, do tỷ giá trên thị trường tự do được kéo sát với tỷ giá niêm yết ở ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, lượng kiều hồi năm 2011 của Việt Nam sẽ tăng thêm 6,2%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật