Phú Thọ ‘chi mạnh tay’ tuyển bác sĩ giỏi, hút bệnh nhân Hà Nội về khám

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có mặt tại BVĐK tỉnh Phú Thọ, PV báo Suckhoedoisong.vn đã trực tiếp ghi nhận trường hợp một phụ nữ mắc ung thư v‌ú (hiện trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) đã lên BVĐK tỉnh Phú Thọ khám và điều trị.
Phú Thọ ‘chi mạnh tay’ tuyển bác sĩ giỏi, hút bệnh nhân Hà Nội về khám
Nhân lực y tế chất lượng cao cùng với sự đầu tư máy móc đồng bộ, sự hỗ trợ chuyên môn từ Trung ương đã giúp cứu sống nhiều ca bệnh ở tuyến cơ sở, bệnh nhân không phải chuyển tuyến.

bệnh nhân cho biết mắc bệnh ung thư v‌ú nhiều năm nay và đã điều trị hó‌a chấ‌t. Chia sẻ lý do vì sao không điều trị ở BV ung bướu tuyến trung ương mà lại về BV tỉnh chữa bệnh, người phụ nữ này cho hay sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, thậm chí tìm đến cả tư vấn của bác sĩ, bệnh nhân đã quyết định về Phú Thọ điều trị vì tin tưởng tay nghề của bác sĩ nơi đây. Hơn nữa, BV cũng được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại, không gian thoáng đãng, người bệnh không phải chịu cảnh chen chúc quá tải như ở tuyến cuối.

Được biết, hiện nay có rất nhiều bệnh nhân ung thư sau khi điều trị tại các BV ở Hà Nội đã chọn Trung tâm Ung bướu, BVĐK tỉnh Phú Thọ làm nơi tiếp tục điều trị hoặc chăm sóc giảm nhẹ. BV cũng tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân từ Đà Nẵng, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai...

Theo thống kê tại Trung tâm Ung bướu, năm 2017 các bác sĩ đã khám ngoại trú cho 3.200 bệnh nhân; điều trị nội trú 9.800 bệnh nhân; phẫu thuật ung thư 1.200 bệnh nhân; hóa trị 5.200 bệnh nhân; xạ trị 3.200 bệnh nhân.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Phú Thọ.

TTƯT.BSCK II. Ngô Hữu Hà – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư, từ tháng 2/2018, BV đã áp dụng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư góp phần quan trọng giúp giảm tải cho các BV tuyến Trung ương. Đặc biệt, giảm chi phí cho người bệnh khi không phải lên tuyến trên hoặc ra nước ngoài KCB mà vẫn có đầy đủ những thông tin và phác đồ điều trị tối ưu trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân ung thư.

BV cũng đã đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như: Máy gia tốc tuyến tính, Hệ thống CT mô phỏng, Cánh tay Robot Maxio, máy đốt sóng cao tần, buồng pha hó‌a chấ‌t, máy truyền hó‌a chấ‌t liên tục… đáp ứng điều trị ung thư đa mô thức, phối hợp phương pháp hóa trị, xạ trị, phẫu thuật và chăm sóc giảm nhẹ cho các bệnh nhân.

Thống kê mỗi ngày BVĐK tỉnh Phú Thọ có 1.200 -1.400 lượt người tham gia khám bệnh. Số người bệnh điều trị nội trú trung bình từ 1.600-1.700 người.
Tổng số người bệnh điều trị nội trú trung bình từ 90.000-100.000 người/năm. Ngày điều trị trung bình/người bệnh là 5,47 ngày.
Trung bình mỗi năm BV triển khai được 15.000 ca phẫu thuật, trong đó phẫu thuật đặc biệt và loại 1 chiếm trên 60%.

“Trải thảm đỏ” thu hút chất xám

Ông Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong những năm gần đây UBND tỉnh Phú Thọ đã có chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tuyển được hàng trăm bác sĩ giỏi.

Cùng với sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, thời gian qua, BVĐK tỉnh Phú Thọ đã có nhiều bước phát triển vượt bậc nâng cao chất lượng KCB, nhiều bệnh nhân các tỉnh lân cận, kể cả ở các tỉnh xa cũng tìm đến BV tỉnh này chữa bệnh.

“Từ năm 2013 đến 2017, trung bình mỗi năm chúng tôi thu hút được trên 100-110 bác sĩ (kể cả các bác sĩ từ tỉnh ngoài đến). Chế độ thu hút bác sĩ cụ thể là sẽ hỗ trợ tiền học, tiền sinh hoạt cho sinh viên y đang theo học tại các trường đại học y từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng nếu cam kết sau khi tốt nghiệp về tỉnh/BV thuộc tỉnh Phú Thọ công tác.

Hỗ trợ một lần đối với bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế: mức hỗ trợ từ 30 đến 80 triệu đồng, ngoài ra được ưu tiên bố trí chỗ ở phù hợp để yên tâm công tác.

Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ, bác sĩ nội trú: tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng; ngoài ra đơn vị cử đi học đảm bảo đầy đủ lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm, ngoài ra còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/1 tháng.

Hỗ trợ cho đối tượng học Bác sĩ gia đình: 13 triệu đồng/học viên, trong năm 2016 đã đào tạo được 49 Bác sĩ gia đình”- ông Thọ thông tin.

Tại BVĐK tỉnh Phú Thọ hiện có 468 bác sĩ; 87 dược sĩ; số Điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên là 768 người… BV cũng tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và đào tạo ở nước ngoài như: CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Mỹ, Anh… Thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành trong nước và nước ngoài về đào tạo tại chỗ và chuyển giao công nghệ mới cho cán bộ tại BV.

Chính nhờ có nguồn nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại và được sự hỗ trợ đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ các BV hạt nhân trong đề án BV vệ tinh của Bộ Y tế và từ các BV tuyến Trung ương, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của y bác sĩ BV tuyến cơ sở không ngừng được nâng cao, chất lượng KCB cải thiện rõ rệt.

Hiện, BV đã triển khai được 100% các dịch vụ kỹ thuật của BV hạng I và trên 46% các dịch vụ kỹ thuật thuộc BV hạng đặc biệt. Trong đó, có nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa sâu thuộc nhiều lĩnh vực như: ung bướu, tim mạch, ngoại khoa… Trung bình mỗi năm BV triển khai được khoảng 40-50 kỹ thuật mới trong đó chủ yếu là các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như: Can thiệp mạch não, mạch tạng, sinh thiết khối u bằng rô bốt định vị, can thiệp bệnh tim bẩm sinh qua da, tán sỏi thận qua da, tán sỏi thận ngược dòng bằng ống soi mềm, nút mạch điều trị u gan, u xơ tiền liệt tuyến…

bệnh nhân vì vậy không phải chuyển lên tuyến trên mà vẫn được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở.

“Số lượng người bệnh phải chuyển tuyến giảm dần theo từng năm, đến nay tỷ lệ chuyển tuyến chỉ còn < 1%. BVĐK tỉnh Phú Thọ đang phát triển theo mô hình BV đa trung tâm, mục tiêu trở thành BV hạng đặc biệt vào năm 2020”- Phó giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ Ngô Hữu Hà cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật