Bắt nhóm đạo chích người Quảng Bình ‘khát tiền’ Trộm cắp tài sản liên tỉnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 9-9, Thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng CAH Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Sự (CSHS) CA tỉnh phá thành công Chuyên án TCND-0718, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bắt nhóm đạo chích người Quảng Bình ‘khát tiền’ Trộm cắp tài sản liên tỉnh
3 đối tượng bị CAH Kỳ Anh bắt giữ.

Được biết, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 tới cuối tháng 8-2018, 3 đối tượng này đã thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giám đốc CA Hà Tĩnh khen thưởng BCA.

Trở lại khoảng thời gian đầu tháng 6-2018, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập nhà trộm cắp tài sản. Điển hình như: một ngày cuối tháng 6, kẻ gian đột nhập nhà chị Lê Thị Thúy Sen (trú thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, H. Kỳ Anh) lấy cắp tiền, vàng, có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng. Tối 2-7, gia đình chị Đậu Thị Minh (trú P. Kỳ Phương) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc Ipad, tiền và một số tài sản khác. Tương tự, kẻ gian cũng đột nhập nhà anh Lê Văn Tâm (trú thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang) lấy trộm một số tài sản... Theo thống kê sơ bộ, đã có hàng chục vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn, với thủ đoạn gây án giống nhau: lợi dụng sơ hở của chủ nhà không đóng cửa tầng 2, hoặc cửa nhà dễ đột nhập để ra tay trộm cắp tài sản. Các vụ trộm đều xảy ra dọc tuyến QL1A, hoặc các trục đường chính. Cũng thời gian này, ngoài địa bàn H. Kỳ Anh, các địa phương lân cận như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TX Kỳ Anh xảy ra hàng loạt vụ mất cắp tài sản tương tự.

Từ những thông tin ban đầu có được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh, CAH Kỳ Anh phối hợp với Phòng CSHS tiến hành xác lập Chuyên án TCND-0718 để đấu tranh. Tuy nhiên, việc bắt tay vào điều tra phá án không phải là điều dễ dàng đối với các trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV), bởi các thông tin nhận dạng về đối tượng hầu như không có gì, các dấu vết tại hiện trường cũng không. Theo chỉ đạo của Ban Chuyên án (BCA), các TS, ĐTV tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, lên danh sách, khoanh vùng các đối tượng nổi, đối tượng Hình Sự đã có các tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”, đối tượng nghiện có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các huyện, thị xã lân cận... nhằm tìm manh mối. Mặc dù vậy, những cố gắng của TS, ĐTV đều đi đến ngõ cụt.

Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng với quyết tâm phá án nhanh, các TS, ĐTV vẫn ngày đêm miệt mài lần tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất. Qua phân tích dấu vết tại hiện trường cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, BCA xác định đối tượng nghi vấn là người ngoài địa phương, hoạt động theo kiểu lưu động. Theo đó, BCA triển khai lực lượng, khẩn trương rà soát đối tượng gây án sang các tỉnh lân cận. Sau một thời gian điều tra, soát xét, nhận được sự phối hợp của đơn vị tỉnh bạn, BCA đã xác định 3 đối tượng có nhiều nghi vấn là Nguyễn Văn Hùng (1992), Nguyễn Viết Lãm (1993) và Hồ Minh Huấn (1983, cùng trú xã Xuân Trạch, H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tiếp tục thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, ngày 24-8, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh đã ra quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ.

Tại CQĐT, 3 đối tượng đã phải thừa nhận tất cả. Vốn vô công rỗi nghề, để có tiền tiêu xài cá nhân, Hùng, Lãm, Huấn đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn, từng bị CA tỉnh Quảng Bình bắt và xử lý. Vào tù, ra tội vẫn không làm cho “bộ ba” này thức tỉnh. Để tránh bị phát hiện, lần này, ngoài Quảng Bình, 2 địa phương lân cận là Quảng Trị và Hà Tĩnh được cả ba nhắm đến. Với phương thức, thủ đoạn hoạt động lưu động, ban ngày chúng chạy xe máy đi do thám dọc tuyến QL1A hoặc các trục tỉnh lộ, phát hiện nhà nào khá giả, thường có tầng 2 ít khi đóng cửa để lựa chọn gây án. Chờ màn đêm buông xuống, tầm 1-3 giờ, khi gia chủ ngủ say, chúng tìm cách đột nhập lấy cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 6 tới khi bị bắt giữ, Hùng, Lãm, Huấn đã thực hiện trót lọt 50 vụ trộm cắp tài sản (trong đó Hà Tĩnh 30 vụ, Quảng Bình và Quảng Trị 20 vụ). Theo đó, tài sản các đối tượng lấy được khoảng 250 triệu đồng (khoảng 100 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng, 30 chiếc ĐTDĐ các loại, 1 đồng hồ, 1 Ipad và một số tài sản khác).

Việc khám phá thành công chuyên án, đưa các đối tượng ra trước ánh sáng Pháp Luật của lực lượng CAH Kỳ Anh và Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh được nhân dân khen ngợi, tình hình ANTT trên địa bàn được lập lại. Đây cũng là bài học để mỗi người dân tự nêu cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, không để kẻ xấu lợi dụng, gây ra những vụ trộm cắp tài sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Với thành tích xuất sắc đó, BCA TCND-0718 đã được Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh; Huyện ủy Kỳ Anh kịp thời động viên, khen thưởng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật