Vì sao không khởi tố nghi can giết vợ chồng tội trộm cắp tài sản?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù đột nhập vào nhà nạn nhân với mục đích trộm cắp tài sản sau đó sát hại hai vợ chồng chủ nhà nhưng đối tượng Đinh Công Trán chỉ bị khởi tố tội Giết người, không bị truy tố tội “Trộm cắp tài sản“.
Vì sao không khởi tố nghi can giết vợ chồng tội trộm cắp tài sản?
Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên, theo lời khai của đối tượng Đinh Công Tráng – nghi phạm gây ra cái chết cho hai vợ chồng anh anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) trú tại nhà số 6, đường Linh Đài (phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), vào khoảng 00 giờ 30 ngày 17/8/2018, Tráng đã đột nhập vào nhà anh Trường – chị Hoa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu mang theo người đâm nhiều nhát vào người hai vợ chồng anh Trường, chị Hoa dẫn đến cả hai t‌ử von‌g.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 1/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội giết người.

dư luận đặt ra câu hỏi, tại sao nghi can Đinh Công Tráng (31 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) – kẻ gây ra cái chết cho hai vợ chồng anh Trường, chị Hoa không bị truy tố tội Trộm cắp tài sản?

Lý giải việc này, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, tội trộm cắp tài sản là tội phạm có cấu thành vật chất, nghĩa là phải có hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị định giá từ 02 triệu đồng trở lên hoặc dưới 02 triệu (khi bị xử phạt hành chính về hành vi này mà chưa hết thời hiệu) thì đối tượng mới bị xử lý Hình Sự.

hiện trường vụ án.

Trong vụ án này, theo lời khai của đối tượng, đột nhập vào gia đình để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nếu có căn cứ xác định, đối tượng chỉ đang dò tìm xem có tài sản gì để lấy hoặc chưa có hành vi cụ thể nhằm vào 1 tài sản nào đó để chiếm đoạt (điện thoại, xe máy, laptop, ví tiền...) mà bị phát hiện thì không cấu thành tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 BLHS 2015.

Xem Video: Phát hiện dấu vết của kẻ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên

//

Nếu xác định đối tượng đang có hành vi chiếm đoạt cụ thể 1 tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mà bị phát hiện thì hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 BLHS 2015. Trong trường hợp này, do tài sản chưa chiếm đoạt được nên hành vi của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 BLHS 2015.

“Như vậy, hành vi phạm tội của đối tượng do chưa thỏ‌a mã‌n cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản nên sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013 Vi phạm quy định về gây thiệt hại cho người khác”, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết.

Nghi can Đinh Công Tráng.

Trước đó, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, hành vi phạm tội của đối tượng gây ra vụ án là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác. Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và Pháp Luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái Pháp Luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của Pháp Luật.

Đối với hành vi sử dụng hung khí đâm nhiều nhát vào nạn nhân gây hậu quả t‌ử von‌g cho vợ chồng anh Trường, đối tượng phạm tội đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 BLHS với hình phạt cao nhất là t‌ử hìn‌h.

Ngày 3/9, tại trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ trao thưởng cho Ban Chuyên án và các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người ngày 17.8.2018 tại Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (thành phố Hưng Yên).

Tại buổi trao thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm phá án của các lực lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, việc lực lượng công an kịp thời điều tra, phá án thành công đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác quản lý địa bàn; tích cực nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ trong điều tra, khám phá án…

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Ban chuyên án, và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên thưởng Ban chuyên án; Cục Cảnh sát Hình Sự - Bộ Công an mỗi đơn vị 50 triệu đồng; viện Khoa học Hình Sự; Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an, mỗi đơn vị 30 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thưởng phòng 6 Cục Cảnh sát Hình Sự, Bộ Công an; phòng Cảnh sát Hình Sự Công an tỉnh, công an thành phố Hưng Yên mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật