Quận 5: Thi công làm đứt ống nước, dân khốn đốn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người dân phường 12, quận 5 tỏ ra bức xúc khi đơn vị thi công cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng đã nhiều lần làm đứt ống dẫn nước, khiến người dân không có nước dùng.
Quận 5: Thi công làm đứt ống nước, dân khốn đốn
Nước sau khi bị cắt đã được xả xuống đường cống thoát nước. ẢNH ĐÀO TRANG.

Theo phản ánh của người dân, Tổng Công ty xây dựng số 1 TNHH - MTV đang thi công công trình cải thiện môi trường nước TP.HCM (lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ) đã nhiều lần làm đứt đường ống nước sạch kết nối với nhà dân khiến nhiều hộ dân bị mất nước. Dù đường ống nước bị bể song đơn vị thi công không sửa chữa hay thông báo mà để nước chảy trong khu vực thi công.

Ông Nguyễn Văn Mến bức xúc: "Nhà tôi ở đây đã 4 lần bị mất nước, có lần kéo dài đến 3 ngày. Tôi cũng đoán là đơn vị thi công làm đứt nên ra coi thử, không ngờ quả thật thấy nước chảy lênh láng trên đường. Đặc biệt, lần này đường ống bị đứt thì đơn vị thi công cho nước xả trực tiếp xuống ống cống, như thế thi quá lãng phí. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu họ sửa chữa, tuy nhiên họ nói người có trách nhiệm đã đi về. Nhiều nơi còn đang thiếu nước sạch, vây mà họ xả nước xuống ống cống. Vì vậy, tôi đã cầu cứu phía Công ty cấp nước Chợ Lớn để nối lại nguồn nước này".

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 31-8, Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã lập biên bản hiện trường công trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng trên tuyến đường Đỗ Ngọc Thạnh, chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP, đơn vị thi công là Tổng công ty xây dựng số 1. Trong quá trình thực hiện, đơn vị thi công đã tự ý cắt ống nhánh trước số nhà 2H6 để sử dụng cho việc thi công và xả nước vào cống thoát nước, gây thất thoát nước và thiệt hại cho Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn.

Theo Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, đơn vị thi công đã vi phạm Quyết định 20/QĐ-118 ND TP, ban hành 9-2-2007. Hiện công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đã khắc phục, sửa chữa, khách hàng đã có nước sử dụng. Qua đó, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn yêu cầu chủ đầu tư lên công ty để giải quyết những vi phạm trên. Nếu không lên làm việc, công ty sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Nhựt Hải, chỉ huy trưởng công trình, cho biết: "Trên đoạn đường thi công có rất nhiều đường ống nhỏ nên rất dễ xảy ra sự cố. Tuy nhiên, phía công nhân chưa có trách nhiệm trong việc giải quyết những sự cố này. Về vấn đề này chúng tôi xin nhận trách nhiệm, mong người dân thông cảm. Qua dịp lễ 2-9 chúng tôi sẽ lên Công ty CP cấp nước Chợ Lớn để làm việc".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật