Tin liên quan
Phiên tuyên án sẽ bắt đầu vào 10h (giờ địa phương, tức 9h tại Hà Nội) tại Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.
Hai bị cáo trong vụ án là Đoàn Thị Hương (30 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (26 tuổi, người Indonesia). Hai bị cáo bác bỏ cáo buộc họ đã sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol và cho rằng mình bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình.
Kim Chol được cho có danh tính thật là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận thông tin này.
Kim Chol bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.
Cảnh sát Malaysia từng tình nghi một số người Triều Tiên sống tại Malaysia, trong đó có nhân viên đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, có liên quan vụ việc. Tuy nhiên, sau đó Malaysia đã thả cho những người này về nước để đảm bảo an toàn cho công dân của mình ở Triều Tiên sau khi căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước leo thang.
Trao đổi với PV, cả 2 luật sư của các bị cáo đều tự tin rằng thân chủ các ông vô tội và sẽ được trắng án. Họ chỉ trích việc Malaysia thả các nghi can Triều Tiên về nước đã khiến các cô gái mất đi bằng chứng vô tội quan trọng.
Luật sư Hisyam Teh Poh Teik của Đoàn Thị Hương nói rằng việc Hương trở lại sân bay sau khi gây án cho thấy cô không biết việc mình đã làm.
Nếu được tuyên trắng án, các bị cáo có thể được tha bổng. Nếu bị kết tội, phiên tòa sẽ bước vào giai đoạn biện hộ và có thể kéo dài thêm nhiều tháng.