Trung úy “gà sao”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là cái tên mà mọi người ở Đơn vị T90, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật vẫn thường gọi Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà, nhân viên Ban Hậu cần. Anh là người đầu tiên nuôi và nhân giống thành công giống gà sao ở Cục Quân khí.
Trung úy “gà sao”
Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà chăm sóc đàn gà sao.

Năm 1999, khi anh cùng đơn vị về giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở hai xã Thủy Xuân và Thủy Lương, thành phố Huế, Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà nhận thấy: Sau lũ cây lục bình phát triển rất nhanh. Từ lúc còn lấm tấm, nhưng chỉ sau 3 ngày cây lục bình đã phủ kín cả mặt sông Đại Giang. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Ngà: Chăn nuôi con gì để tận dụng nguồn thức ăn phong phú này? Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, Ngà nhận thấy việc tổ chức chăn nuôi gà sao là phù hợp nhất. Bởi, đây là loại gia cầm dễ nuôi, ăn tạp. Anh xin chỉ huy đơn vị cho nghỉ phép vào học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi gà sao tại các trang trại gia cầm ở Long An, Bến Tre. Khi đã có "lưng" vốn kiến thức, Ngà quyết định đầu tư nuôi  thí điểm 80 con gà sao. Nhờ tiếp thu được kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc và tận dụng có hiệu quả cây lục bình, nên chỉ sau một thời gian ngắn, đàn gà của anh phát triển rất nhanh. Gà sao không những đẻ trứng nhiều, mà thịt cũng rất ngon. Hơn nữa, đây là loại gia cầm duy nhất chưa từng bị phát hiện nhiễm cúm A/H5N1. Từ thành công ban đầu, chỉ huy đơn vị quyết định đầu tư 50 triệu đồng để mua con giống và giao cho Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà phụ trách. Đến nay, mô hình chăn nuôi gà sao của Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà đã thành công với số lượng lên đến gần 40.000 con, trên diện tích trang trại rộng gần 2ha. Mô hình chăn nuôi gà sao của Ngà thành công không những góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội trong đơn vị, mà còn cung cấp gà thịt cho thị trường thành phố Huế và bảo đảm số lượng lớn gà giống, giá rẻ phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa, những hộ gia đình nông dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Hiện nay, mỗi ki-lô-gam gà sao trên thị trường nơi đơn vị Ngà đóng quân có giá khoảng 150.000 đồng; gà con giống bán với giá 10.000đồng/con. Theo đó, mỗi tháng từ mô hình chăn nuôi này, Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà thu về cho đơn vị gần 10 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi gà sao của anh Ngà ngày càng được nhiều cơ quan, đơn vị thuộc nhiều địa phương trên cả nước đến tham quan, học tập. Không những nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc và cách phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà, Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà còn tiết lộ kế hoạch phát triển mô hình chăn nuôi gà sao và một số loại gia súc, gia cầm khác, nhằm khai thác và tận dụng tối đa lợi thế đồi, rừng xung quanh đơn vị. Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà cho biết, dự kiến đến tháng 11-2011, số lượng đàn gà sao của anh sẽ lên tới 100.000 con; đàn lợn tăng từ 20 con lên 150 con.

Từ thành công của mình, Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà mong muốn các đơn vị trong toàn quân, từ cấp phân đội trở lên tận dụng tốt nguồn thức ăn dư thừa hiện như rau, cơm thừa để tổ chức chăn nuôi gà sao, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Cơ quan, đơn vị cần tìm hiểu kỹ hơn mô hình chăn nuôi gà sao xin liên hệ trực tiếp với Trung úy QNCN Lê Nguyên Ngà theo số điện thoại: 0983.171.777.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật