Tin liên quan
Hôm qua, Mỹ đã quyết định áp thuế 25% cho hàng nhập khẩu trị giá 16 tỷ USD từ Trung Quốc, nâng giá trị hàng bị áp thuế lên thành 50 tỷ USD. Chưa dừng ở đó, ông Donald Trump còn đe dọa áp thuế cho các mặt hàng khác của Trung Quốc với giá trị 200 tỷ USD.
Điều đó có thể gây hậu quả khôn lường với Mỹ. Vì khi áp thuế 25% vào hàng nhập khẩu, mặt hàng đó phải chịu thêm 25% tiền thuế. Việc này dẫn đến giá cả sẽ đắt hơn và theo lý thuyết, người dân sẽ từ bỏ việc mua các sản phẩm Trung Quốc và tìm các mặt hàng từ các nước khác thay thế.
Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, Trung Quốc lại chính là nguồn cung cấp hàng hóa nhiều nhất cho các tiểu bang của Mỹ. Cụ thể, trong 50 tiểu bang của Mỹ, Trung Quốc đứng vị trí đầu tiên trong nguồn hàng nhập khẩu của 23 tiểu bang, thuộc top 3 của 22 tiểu bang và trong top 5 của 2 tiểu bang. North Dakota, Louisiana và Delaware là những bang nằm ngoài danh sách ày.
Đặc biệt, trong 23 tiểu bang nhập hàng nhiều nhất của Trung Quốc, ông Donald Trump đã chiến thắng tại 15/23 tiểu bang trong cuộc bầu cử vào năm 2016.
Cho đến nay, đa phần người dân Mỹ đều đứng về phía ông Trump trong cuộc chiến thương mại này. Tuy nhiên, nếu Mỹ tiếp tục chiến tranh với Trung Quốc bằng cách áp thuế hàng nhập khẩu, khiến cho giá cả hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn, lượng người ủng hộ ông Trump sẽ có nguy cơ sụt giảm.