VN-Index thử mốc 440 điểm không thành: Lực chốt lời tăng mạnh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới đầu tư chứng khoán đã có một tuần hết sức hân hoan khi chỉ số VN-Index có tổng số 4 phiên tăng giá trong tổng số 5 phiên giao dịch. Đi kèm đó là khối lượng giao dịch được cải thiện, thanh khoản tăng rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index đóng cửa ở mức 439,94 điểm, tăng 0,09 điểm (tương đương 0,02 %) so với phiên trước.

Sôi động giao dịch thỏa thuận
Đã có lúc VN-Index vượt ngưỡng cản 440 điểm và nhanh chóng đạt đỉnh 443,68 điểm. Tuy nhiên, diễn biến này không giữ được lâu và chỉ số chứng khoán đã nhanh chòng giảm trở lại. Thêm một lần nữa VN-Index thử mốc 440 điểm không thành.
Phiên giao dịch hôm qua (26-11) đánh dấu một phiên có khối lượng giao dịch (KLGD) tăng mạnh so với các phiên trong tuần. Tổng KLGD trên sàn HoSE phiên này lên tới  hơn 45,3 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch đạt hơn 1 tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói là trong tổng số KLGD toàn phiên đó, khối lượng giao dịch thỏa thuận lên tới gần 12,6 triệu cổ phiếu, tương đương 433,77 tỷ đồng. Trong đó, các mã giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn hầu hết là các blue-chips như STB, VNM, HAG...
Như vậy lượng khớp lệnh thực trên sàn chỉ khoảng 32,81 triệu cổ phiếu, cao hơn mức của ngày 25-11 chưa tới 3%. Giá trị khớp lệnh cũng chỉ khoảng 637,3 tỷ đồng, tăng 1,6%. Như vậy, bức tranh chứng khoán ngày cuối tuần lại thêm một gam trầm bao trùm. Nhìn vào khối lượng khớp lệnh thực tế cho thấy lượng cầu không tăng lên nhiều. VN-Index sau khi vượt qua ngưỡng 440 điểm ngay từ đầu phiên và chạm đỉnh 443,68 điểm đã nhanh chóng giảm trở lại về ngưỡng 437,29 điểm.

Cổ phiếu nhỏ chiếm “sân khấu”
Thống kê trong phiên giao dịch cuối tuần, số cổ phiếu giảm giá đã tăng lên gần gấp 3 (85 mã giảm) và số tăng giá cũng giảm chỉ bằng một nửa phiên trước (116 mã). Diễn biến này đã được thể hiện ở chỉ số VN-Index. Trong số các mã giảm điểm, đuối sức rõ nhất là nhóm cổ phiếu lớn. 40 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất trên sàn TP.HCM đã giảm 0,3% so với phiên ngày 25-11. Khối lượng giao dịch khớp lệnh của nhóm chủ chốt này cũng giảm gần 14%. Tới khi đóng cửa thị trường, nhiều mã cổ phiếu đã chấp nhận đóng cửa ở mức thấp.
Nhìn lại bức tranh giao dịch trong ngày 26-11, gần như toàn bộ số cổ phiếu tăng giá và tăng trần phiên này tại sàn HoSE đều thuộc nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa thấp. Trong đó, các mã có giao dịch mạnh là VNE khớp 2,87 triệu cổ phiếu; VIS khớp hơn 800 nghìn cổ phiếu; ngoài ra còn MCG, VES, MCV, NVT, DIC,... Như đã được dự đoán ở phiên trước khi VN-Index lần đầu tiên thử mốc 440 điểm, lực bán ra đã tăng mạnh khi chỉ số chứng khoán dần tới mốc này. Lượng cung hàng đặc biệt được tung ra dày đặc ở ngưỡng 440 điểm. Nhiều NĐT chọn thời điểm chốt lời ở mức giá này và chấp nhận nhập lại hàng khi cho rằng VN-Index sẽ có điều chỉnh.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật