Chiến dịch tranh cử Tổng thống của Trump bị do thám?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Donald Trump cho biết trên Twitter rằng chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông đã bị do thám.
Chiến dịch tranh cử Tổng thống của Trump bị do thám?
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Hillary Clinton.

Dòng tweet nói trên của Trump được đăng tải sau khi ông nói rằng các tài liệu về Cựu cố vấn chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông, Carter Page, gần như khẳng định rằng Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã lừa dối các tòa án.

Trước đó, FBI đã công bố các tài liệu liên quan đến việc giám sát ông Page như một phần của cuộc điều tra về việc liệu ông có âm mưu với chính phủ Nga để phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 hay không.

Trong dòng tweet của mình, Trump cũng đã nhắm vào ứng viên thất bại của đảng Dân chủ Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC), tổ chức điều hành đảng này.

"Ngày càng có vẻ như chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 đã bị theo dõi bất hợp pháp vì lợi ích chính trị của Hillary Clinton và DNC", ông Trump nói và nhấn mạnh, đảng Cộng hòa phải cứng rắn hơn.

412 trang tài liệu nói trên bao gồm các hồ sơ giám sát của tòa án về tình báo nước ngoài và các lệnh cho phép cuộc điều tra nhằm vào ông Page.

"FBI tin rằng ông Page đã cộng tác và âm mưu với Chính phủ Nga", hồ sơ giám sát được đệ trình vào tháng 10/2016 cho biết.

Các tài liệu được công bố cho biết: “FBI tin rằng Chính phủ Nga đã nỗ lực phối hợp với ông Page và các cá nhân có liên quan khác" trong chiến dịch tranh cử của Trump. Ông Page đã thiết lập mối quan hệ với các quan chức Chính phủ Nga, bao gồm cả các viên chức tình báo Nga.

Tuy nhiên, ông Page đã phủ nhận bản thân đã phối hợp với chính phủ Nga và chưa bị cáo buộc hành vi phạm tội nào.

Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng FBI đã thực hiện những sai lầm nghiêm trọng khi họ cố gắng theo dõi ông Page vào tháng 10 năm 2016 ngay sau khi ông rời khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống của Trump.

Tuần trước, một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội 12 nhân viên tình báo Nga tấn công mạng các máy tính của đảng Dân chủ vào năm 2016 trong một cáo buộc chi tiết nhất của Mỹ cho đến nay về việc Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống để giúp Trump.

Trước đó vào đầu năm nay, 13 cá nhân và 3 công ty khác của Nga đã bị truy tố về tội âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật