Vui - Buồn hai nửa Milano

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ quyết định của UEFA đã giúp AC Milan được dự Europa League vào mùa tới. Nhưng tình thế của họ vẫn khó khăn hơn gã hàng xóm Inter rất nhiều.
Vui - Buồn hai nửa Milano
Ảnh minh họa

Milan được dự Europa League, nhưng…

Theo tin mới nhất, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã bác bỏ lệnh cấm dự Europa League mùa 2018/19 mà UEFA giáng lên AC Milan đầu Hè này. Phái đoàn hùng hậu của Milan gồm 10 người, có mặt GĐĐH Marco Fassone và người đại diện của Quỹ đầu tư Elliott (tạm thời nắm quyền điều hành Milan sau khi chủ cũ Yonghong Li không trả nổi khoản nợ đã vay để mua và vận hành Milan mùa trước) đã thuyết phục được CAS gỡ bỏ lệnh cấm.

Có hai luận điểm quan trọng để Milan kháng án thành công: Phía Elliott trình ra được một bản kế hoạch phát triển CLB trong vòng 3 năm và được CAS đánh giá cao; Milan nêu yêu cầu các CLB PSG, Man City và Inter phải trình sổ sách chi tiêu giống họ các năm qua và lập luận tại sao họ bị cấm dự cúp châu Âu trong khi các CLB trên cũng chi tiêu lớn mà không hề hấn gì? Nhìn chung, CAS cho rằng Milan có khả năng trả hết nợ và đạt được mục tiêu tài chính như UEFA yêu cầu sau 3 năm nữa.

Đây là chiến thắng của Milan. Mọi thứ đã sáng sủa hơn nhiều sau quyết định này. Europa League chỉ là giải đấu hạng hai châu Âu, nhưng là tất cả của Milan lúc này. Được dự Europa League, Milan mới đủ sức hút trên thị trường chuyển nhượng Hè 2018, mà mục tiêu gần nhất là tiền đạo Alvaro Morata của Chelsea. Dự Europa League cũng là điều kiện cần để giữ lại các trụ cột. Thời gian qua, Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci và Suso được đồn rằng chuẩn bị khăn gói ra đi.

Tuy vậy, câu hỏi đặt ra vẫn là: Ông chủ thật sự của Milan là ai? Quỹ đầu tư Elliott tạm thời nắm quyền điều hành CLB, nhưng chưa biết họ có nghiêm túc hay không. Có hai khả năng: Elliott giữ lại Milan, với danh nghĩa bán lại cho một công ty nào đó thuộc sở hữu của họ, rót tiền “tử tế” để sinh lời hoặc Elliott bán lại Milan cho một nhà tài phiệt khác, mà hiện hai ứng viên sáng giá là gia đình Ricketts (Mỹ) - chủ sở hữu đội bóng chày Chicago Cubs, và ông Rocco Comisso - chủ sở hữu CLB bóng đá New York Cosmos.

Milan cần một ông chủ nào đó thật sự muốn đầu tư lâu dài để trả hết số nợ cũ và chi tiền giúp đội bóng tái sinh. Việc bị mua qua bán lại sẽ khiến họ ngập trong nợ nần và sẽ chẳng biết làm sao nếu UEFA lại điều tra tài chính một lần nữa.

Inter lâng lâng trong hy vọng

Trái ngược với nửa đỏ, đội nửa xanh thành Milan là Inter đang sống trong những ngày tươi đẹp. Họ đang hạnh phúc với ông chủ Zhang Jindong, chủ tịch tập đoàn Suning, người đã đầu tư mạnh mẽ cho đội vào mùa trước và tiếp tục rót tiền ở mùa này.

Hiện Inter đã chi gần 70 triệu euro để mua sắm mùa Hè này bao gồm: Tiền vệ Radja Nainggolan từ Roma (38 triệu euro), trung vệ Lautaro Martinez từ Racing Club (23), hậu vệ trái Federico Dimarco từ Sion (7), tiền đạo cánh phải Matteo Politano từ Sassuolo (mượn với giá 500.000 euro). Inter cũng thực hiện được 2 thương vụ chuyển nhượng tự do được đánh giá cao là trung vệ Stefan de Vrij (từ Lazio) và Kwadwo Asamoah (từ Juventus).

Đội bóng áo xanh-đen chi mạnh như vậy là bởi lần đầu tiên sau 6 năm, họ được dự Champions League. Việc xếp ở vị trí thứ tư Serie A mùa trước và trải qua mùa giải đầu êm thấm cùng HLV Luciano Spalletti, có ý nghĩa rất lớn với Inter.

Dự Champions League là bước đệm quan trọng để đội bóng này trở lại hàng ngũ tinh hoa, sau nhiều năm thất bại. Từ 2013-2016, Inter quanh quẩn với ông chủ Erick Thohir và liên tiếp bị UEFA “soi” về tài chính, y hệt như Milan hiện giờ. Chỉ đến khi Thohir bán phần lớn cổ phần cho Zhang Jindong, họ mới đạt được những kết quả thành công như hiện nay.

Ngoài việc mua thêm những cầu thủ giỏi, Inter còn rất thuận lợi để phát triển, nhờ giữ chân các trụ cột. Họ đang tiến hành gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trụ cột Mauro Icardi, Ivan Perisic và Marco Bronzovic. Việc gắn bó với Spalletti cũng rất quan trọng, với đội bóng đã sử dụng tới 9 HLV trong vòng 6 năm. Cùng với Roberto Mancini giai đoạn 2014-16, Spalletti mới là HLV thứ 2 bước vào năm thứ 2 hợp đồng với Inter, sau chừng ấy thời gian.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật