Một số tỉnh Nam Trung bộ cô lập vì lũ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau những trận mưa lớn mấy ngày qua, đến sáng 16/11, nhiều địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Ngãi đã bị nước “bao vây“ gây cô lập. Đến chiều 16/11, nhiều xã vẫn chưa lưu thông được với bên ngoài do nước các sông dâng cao.
Một số tỉnh Nam Trung bộ cô lập vì lũ
Phương tiện lưu thông duy nhất tại các xã là thuyền, ghe.

Các xã ven phá Tam Giang như Quảng An, Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng Thọ của huyện Quảng Điền nước đã dâng ngập vào nhà dân. Đặc biệt tại xã Quảng An, phương tiện lưu thông duy nhất tại đây là ghe và thuyền, còn các tuyến đường không phương tiện nào có thể lưu thông được.

Các xã dọc theo sông Ô Lâu như: Phong Thu, Phong Hòa, Phong Chương, Phong Bình thuộc huyện Phong Điền ngập sâu và nước sông đang tiếp tục lên nhanh. Tại các xã Hương Toàn, Hương Văn, Hương Vinh, Hương Xuân… huyện Hương Trà cũng bị nước cô lập nhiều nơi, khiến giao thông đi lại hết sức khó khăn. Tại QL1A, QL49B, tỉnh lộ 6, tỉnh lộ 17 nước ngập sâu từ 0,3 -1m...

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài trong nhiều ngày nhiều giờ liền. Lượng mưa phổ biến đo được là từ 100 - 200mm, có nơi trên 350mm, như Tà Lương (huyện A Lưới) là 386mm. Lượng nước sông Hương, Ô Lâu, Bồ… đang lên nhanh có khả năng lên trên báo động 2 đến báo động 3.

Theo thống kê toàn tỉnh đã có 2.246 ngôi nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Điền: 650 nhà, Hương Trà: 450 nhà, Quảng Điền: 756 nhà; TP Huế 200 nhà, Phú Vang 190 nhà. Đã có 3 người chết do mưa lũ gây ra, tại trường Mầm non Đông Phú, xã Quảng An, cháu Đặng Ngọc Phương Anh, 25 tháng tuổi, đã trượt chân, chìm xuống dòng nước lũ t‌ử von‌g trong trường học. Cháu Hồ Thị Thảo, Phong An, Phong Điền bị nước cuốn chết trong khi đi chăn trâu. Và Lê Văn Giành, 52 tuổi, thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, bị nước cuốn trôi. Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn huyện Quảng Điền đã phải đóng cửa cho học sinh nghỉ học do nước vào ngập trường.

Trên địa bàn TP Huế nhiều tuyến đường do mưa lớn đã gây ngập lụt, nước sông An Cựu đã dâng cao gây ngập lụt đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hải Triều, Đặng Văn Ngữ… Các tuyến đường chính như Hùng Vương, Đống Đa, Bến Nghé… nước ngập sâu gây khó khăn cho người và các phương tiện qua lại, nhiều người đã phải dắt bộ xe do nước ngập xe. Nước sông Hương cũng dâng cao cách chân cầu Trường Tiền khoảng 1 mét tại điểm TP Huế. Người dân đã phải cho thuyền tàu du lịch neo đậu lên cao để tránh gió giật.

 

Nước ngập trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, gây khó khăn cho giao thông.

Cùng với đó, đến chiều nay được biết, thủy điện Bình Điền và Hương Điền đã vận hành mở 7 cửa xả lũ về hạ du với lưu lượng nước là 347m3/s. Nên nước lũ hạ du lên cao do nước từ thủy điện xả xuống.

Dự báo nước các sông lại tiếp tục lên cao trong nhiều giờ tới, chiều tối và đêm nay Thừa Thiên - Huế dự báo sẽ có mưa to và rất to có thể xảy ra

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật