Dầu mỏ sẽ cạn kiệt trước khi có nhiên liệu thay thế

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California, Davis, thế giới sẽ cạn kiệt dầu mỏ khoảng 100 năm trước khi có đủ các nguồn năng lượng thay thế nếu việc sử dụng dầu mỏ và phát triển các nhiên liệu mới tiếp tục với tốc độ như hiện nay.
Dầu mỏ sẽ cạn kiệt trước khi có nhiên liệu thay thế
Ảnh minh họa

Với trữ lượng dầu mỏ toàn cầu là 1.332 tỷ thùng theo ước tính vào năm 2008, mức tiêu thụ 85,22 triệu thùng/ngày và tăng 1,3% mỗi năm, dầu mỏ sẽ cạn kiệt vào năm 2041 hoặc lạc quan hơn là vào năm 2054.

Trong khi đó, theo tính toán của các nhà nghiên cứu, các nguồn năng lượng mới chỉ có thể thế chỗ của dầu mỏ sớm nhất là vào năm 2140.

Phân tích giá cổ phiếu của 25 công ty dầu mỏ và của 44 công ty sản xuất các loại nhiên liệu thay thế niêm yết trên các thị trường Mỹ, châu Âu và Australia, các nhà nghiên cứu nhận thấy tổng giá trị cổ phiếu của các công ty dầu mỏ vượt xa so với tổng giá trị cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng thay thế.

Điều này có nghĩa các nhà đầu tư tin rằng dầu mỏ vẫn sẽ là kênh đầu tư hiệu quả trong tương lai gần và chiếm thị phần lớn hơn trong thị trường dầu mỏ so với các dạng năng lượng thay thế.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, đến một lúc nào đó, mức tiêu thụ dầu mỏ cũng sẽ giảm khi nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng được áp dụng, trong khi có thêm các mỏ dầu mới được phát hiện nhờ các kỹ thuật tiên tiến.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các trường đại học cũng đang phát triển các dạng năng lượng mới.

Khi các chính phủ thông báo các chính sách mới nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lượng thay thế, giá cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực này sẽ tăng và khoảng cách giữa điểm kết thúc của dầu mỏ và điểm bắt đầu của các loại nhiên liệu thay thế sẽ được rút ngắn./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật