Dịch phim “đen“ trong trường học

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người mẹ đã bị sốc khi phát hiện cậu con trai mới học lớp 9 mang đĩa phim se‌ּx về nhà. Theo lời chị thì: "Học sinh ngày nay không chỉ có nguy cơ bệnh tật thể trạng mà còn lệch lạc về hành vi văn hóa, tinh thần".
Dịch phim “đen“ trong trường học
Ảnh minh họa

Theo lời kể của vị phụ huynh nói trên, một hôm chị tình cờ phát hiện trong cuốn tập của con trai mình (học sinh lớp 9 trường THCS L.A.X, TP.HCM) một đĩa CD gồm những đoạn phim mô tả cảnh phòng the với nhân vật là người thật việc thật hoặc phim hoạt hình.  Chị kể lại: "Lúc đó tôi thật sự khủng hoảng, bị sốc vì cháu mới 14 tuổi. Dù rất giận nhưng cũng không dám la mắng hay to tiếng mà dằn lòng thủ thỉ để cháu hợp tác, tâm sự. Có như vậy mới mong cứu con mình". Quả thật việc làm của chị đã có tác dụng vì cậu bé đã mạnh dạn cho biết: "Những loại phim này, bạn bè của con chuyền cho nhau xem từ năm lớp 8. Có hôm còn xem trong giờ học vi tính tại trường".

Ảnh minh họa

Trong lứa tuổi bắt đầu tò mò tìm hiểu "chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn", những bộ phim "đen" đang phát tán mạnh mẽ trong các lớp học. Nếu như trước đây học sinh chỉ chuyền tay đọc lén những cuốn truyện có nội dung xấu, thì nay với sự phát triển của công nghệ thông tin "học sinh lớp 6 nếu rành kỹ thuật đều có thể tiếp cận với truyện hoặc phim ảnh có nội dung không phù hợp từ internet" - một giáo viên dạy tin học tại Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết. Ngay tại trường D.H, học sinh gửi mail hoặc gửi file trong Y!M cho nhau, chia sẻ những video clip "đen" download từ trên mạng.  Còn ở trường dân lập H.B, một số học sinh lại sử dụng hình thức "bắn bluetooth" qua điện thoại những đoạn phim nóng bỏng. P.H.Q, học sinh lớp 12 tại Q.5 (TP.HCM) thú nhận: "Không chỉ có bạn trai mà bạn gái lớp em cũng xem mấy phim đó".

Đề cập đến sự việc này, Hiệu trưởng trường L.A.X cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin học sinh chuyền nhau xem phim "đen", nhà trường đã tiến hành kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh, đặc biệt là các thiết bị lưu trữ như USB.  Cho dù ảnh hưởng đến tự do cá nhân của các em thì chúng tôi cũng phải thực hiện. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu giáo viên tin học phải bao quát 100% học sinh và sử dụng phần mềm quản lý ở máy chủ để quản lý học sinh khi sử dụng máy tính". Bà Dương Thị Trúc Bạch - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: "Trong nội quy nhà trường mới chỉ dừng lại ở quy định cấm học sinh mang truyện tranh, điện thoại vào trường. Ngay sau đây chúng tôi sẽ chú ý đến các thiết bị lưu trữ file".

Tại trường THPT dân lập Thanh Bình, do có học sinh nội trú nên nhà trường siết chặt công tác kiểm tra. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, khi học sinh vào trường, các thầy cô nội trú đều kiểm tra cặp sách, nếu thấy có đĩa CD hoặc USB thì nhà trường giữ lại để kiểm tra nội dung. Ngoài ra, ở mỗi lớp học đều có thầy cô quản nhiệm để quản lý học sinh, tránh không cho các em làm việc riêng trong giờ học...

Tuy nhiên, theo bà Hoàng Thị Hồng Hải, Trưởng phòng Giáo dục Q.Tân Phú (TP.HCM) thì: "Những biện pháp trên mới chỉ là giải pháp tình thế. Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ thông tin cho nên các kênh thông tin mà học sinh tiếp cận được nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường, gia đình và ngay cả xã hội.  Chúng ta lại không thể cấm cản một cách triệt để vì với lứa tuổi học sinh, các em hiếu động, tò mò khám phá những cái mới". Không còn cách nào khác, nhà trường phải phối hợp với gia đình giáo dục giới tính, định hướng đúng đắn cho nhận thức của trẻ. Qua đó hướng dẫn các em tự lựa chọn cho mình hành vi ứng xử lành mạnh và an toàn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng: Phụ huynh cần bình tĩnh

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng
Trao đổi với PV chúng tôi về việc vì sao nhiều học sinh (HS) thích xem phim "đen", tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng (ảnh), khoa Tâm lý giáo dục trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho rằng:

- Trong khuynh hướng trở thành một người lớn, HS trung học thích tìm hiểu, khám phá mọi điều thuộc thế giới người lớn. Khi tiếp cận với cái mới, HS không chỉ dừng lại ở mức độ nghe qua, nhìn thấy mà còn thích thú thử nghiệm cho tường tận đồng thời để chứng tỏ khả năng "đón đầu", "đi trước thời đại" và "sành sỏi"  hơn bạn bè đồng trang lứa. Trong nhiều điều mới mẻ của cuộc sống, se‌ּx là một vấn đề có sức cuốn hút mạnh đối với các em.

- Việc nghiện phim "đen" sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của các em, thưa bà?

- Những hình ảnh trên phim se‌ּx dễ kích thích trí tò mò, khơi dậy những ham muốn thể xác khó kiềm chế, khiến HS khó có thể làm chủ cảm xúc và hành vi của mình. Nếu xem phim chung với bạn bè dễ dẫn đến việc cùng thử nghiệm với nhau. Nếu xem phim một mình, các em cũng có thể bị lôi cuốn bởi các khoái cảm thể xác, trở nên thích thủ dâm và ít hứng thú với những hoạt động khác... Việc xem phim se‌ּx cũng gây trở ngại cho HS trong sinh hoạt ở gia đình hoặc nhà trường vì các em thường phải thực hiện lén lút và luôn phải đối phó với người xung quanh. Sự tự vệ khiến các em có thái độ xa lánh, khép kín với người lớn. Điều đó làm cho các em bị phân tâm, khó tập trung thực hiện tốt các bổn phận.

- Theo bà, phụ huynh có thể làm gì để giáo dục con em tránh xa phim "đen"?

- Thông thường để giảm bớt sự say mê vào một sự việc, chúng ta cần tạo ra những hứng thú khác thay thế. Để con em không bị lôi cuốn quá nhiều vào những thú vui tai hại, cha mẹ cần xây dựng những niềm vui khác cho con, chẳng hạn cho con tham gia nhiều sinh hoạt bổ ích theo sở thích, năng lực (tập luyện thể thao, rèn luyện năng khiếu, chăm lo việc nhà...). Ngoài ra, cần tạo bầu không khí gia đình vui tươi, lành mạnh, trong đó cha mẹ con cái có nhiều dịp tiếp xúc, vui đùa thân mật và thể hiện sự quan tâm với nhau... Bên cạnh đó, cha mẹ cần gầy dựng lòng tự trọng cho con bằng cách đưa ra những nhận định tích cực, giúp các con nhận thức và quý trọng giá trị của bản thân, giúp con tăng cường khả năng "đề kháng" trước sự cám dỗ từ những thú vui thiếu lành mạnh.

Trong trường hợp con đã xem phim se‌ּx, cha mẹ cần bình tĩnh trò chuyện để con được thoải mái đưa ra những nhận xét. Từ đó cha mẹ phân tích, hướng dẫn con hiểu đúng bản chất của se‌ּx trong cuộc sống và hỗ trợ con vượt qua những cám dỗ nhất thời. Việc cấm đoán, chê bai có thể khiến các em e ngại, không dám bày tỏ và tiếp tục lén lút dấn sâu vào việc tìm hiểu để thỏa mãn trí tò mò hoặc nhằm phản bác, chống đối cha mẹ.

Anh Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM: Vấn đề đáng báo động

Anh Vũ Anh Tuấn
"Trước đây cũng có tình trạng học sinh chuyền tay nhau những cuốn truyện đồ‌ּi trụ‌ּy chép tay nhưng nó diễn biến âm thầm và học sinh còn biết sợ. Nay, khi công nghệ thông tin phát triển nhanh thì rất khó phát hiện, kiểm soát việc học sinh xem các loại phim không lành mạnh. Thời gian gần đây, hiện tượng học sinh THCS, PTTH chuyền tay nhau những đĩa phim đồ‌ּi trụ‌ּy, hay gửi cho nhau những video clip "đen" trong điện thoại diễn ra rất nhiều và khá phức tạp.

Rồi sự kiện liên quan đến diễn viên đóng phim Nhật ký Vàng Anh đã gây tò mò, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, nhân cách của các em. Văn hóa phẩm đồ‌ּi trụ‌ּy luôn kích thích những học sinh mới lớn tìm hiểu. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của những phương tiện công nghệ hiện đại, các em dễ dàng tiếp cận những phim ảnh có nội dung không lành mạnh. Cũng có những em ý thức được rằng xem phim đồ‌ּi trụ‌ּy là không tốt nhưng không đủ can đảm để can ngăn bạn bè. Tôi cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, cần báo động với xã hội để chúng ta cùng quan tâm hơn nữa đối với các em. Nhà trường, phụ huynh phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giúp các em có sự hiểu biết để phòng vệ.

Dường như chúng ta chưa bắt kịp với sự phát triển của xã hội nên khi có chuyện gì đó xảy ra thì mới bắt đầu tìm giải pháp. Tuy nhiên, bước đầu chúng tôi đề nghị, thông qua các buổi sinh hoạt Đội, các trường phải thường xuyên nhắc nhở các em tránh xa các loại văn hóa phẩm đồ‌ּi trụ‌ּy".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật