“Tú Bà“ 21 tuổi nhận 3 bản án tù

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bỏ học sớm, Hoa lang thang sống dạt nhà rồi tụ tập cùng một số thanh niên khác lên mạng chat để lừa các thiếu nữ. Trong khi đang chịu hai bản án, Hoa tiếp tục đối diện với một tội danh khác - mua bán trẻ em.
“Tú Bà“ 21 tuổi nhận 3 bản án tù
Hoa, ngoài cùng bên phải và các bị cáo tại tòa.

Ngày 15/11, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Phùng Thị Hoa (21 tuổi, ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) cùng đồng bọn về hành vi mua bán trẻ em. Trước khi bị đưa ra xét xử, Hoa từng có hai tiền án tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng về tội môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm và mua bán phụ nữ.

Hoa học chưa hết lớp 7 đã bỏ học rồi lên Hà Nội sống dạt từ năm 2007. Hoa kết bạn với Tạ Văn Chung (lúc này 17 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Phi Hoàng (cùng tuổi Hoa, ở quận Hoàng Mai). Cả bọn thường sống dạt trong các quán net. Để có tiền trang trải ăn tiêu, trả net, chúng bàn nhau lên mạng chat làm quen với các thiếu nữ rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 22/8/2007, cả bọn hẹn nhau đến quán net ở phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa. Chung và Hoàng được Hoa phân công vào mạng làm quen với các cô gái. Sau khi lừa, cả hai sẽ đưa nạn nhân về quán net ở Trần Quý Cáp để Hoa dẫn qua biên giới, bán sang Trung Quốc.

Sau đó, Chung lên mạng và làm quen được với Trang, quê ở Thanh Hóa khi cô bé này ngồi chat ở phố Trương Định. Hai bên đã hẹn gặp nhau và Chung đi xe ôm tới đón thiếu nữ này. Trang đi cùng bạn chat đến phố Trần Quý Cáp rồi ở lại đây chơi. Cô gái không hề biết đang bị rơi vào bẫy của nhóm buôn người.

Trong khi đó, Hoàng cũng "cưa" được Hạnh, nhà ở quận Tây Hồ. Đến 7h hôm 23/8, do không biết mặt nhau nên Chung giả vờ là Hoàng đến cửa khẩu Nhật Tân đón Hạnh và đưa về quán net trên. Tại đây, Hoa cùng đồng bọn đã rủ Trang, Hạnh đi Móng Cái chơi và mua quần áo. Cả hai vô tư đồng ý và rơi vào bẫy buôn người nhóm dạt nhà này đặt.

Khi tới Móng Cái, Hoa điện thông báo đã có hàng cho "mối làm ăn". Cô ta thuê đò chở quan biên giới sang địa bàn Đông Hưng, Trung Quốc. Tiếp đó, Hoa điện cho một người đàn ông Trung Quốc đến xem "hàng" và bán Trang, Hạnh lấy 18 triệu đồng. Trong phi vụ này, Chung và Hoàng nhận được 12 triệu, còn lại Hoa giữ chi tiêu, trả tiền net.

Trang và Hạnh bị đưa vào động mạ‌ּi dâ‌ּm, hàng ngày tiếp cả chục khách làn‌ּg chơ‌ּi. Khi bị bán, cả hai chưa đến tuổi thành niên. Trong thời gian hai cô bé này lưu lạc, ở Việt Nam, Hoa bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội môi giới mại dâ‌m vào tháng 3/2008. Tiếp đó, má mì này còn bị TAND Hà Nội tuyên 6 năm về tội mua bán phụ nữ.

Một thời gian sống tủi nhục trong các động mạ‌ּi dâ‌ּm, Hạnh trốn được ra ngoài. Khoảng tháng 11/2008, cô gái về Việt Nam tố cáo hành vi của nhóm buôn người. Nhóm lừa bán trẻ em bị đưa ra ánh sáng. Lúc này, Chung đang thụ án 10 năm tù về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Hoàng cũng trong trại giam thụ án 8 năm về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài vụ án trên, Hoa, Chung và Hoàng còn khai nhận cùng nhau lừa và đưa cháu Yến, Linh và Ngọc (ở Hà Nội) sang Trung Quốc nhưng không biết rõ nhân thân, địa chỉ do chỉ quen trên Internet.

Trước vành móng ngựa, Hoa, Chung và Hoàng đã khai nhận hành vi mua bán trẻ em. Trong vụ án, Hoa được xác định là chủ mưu. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hoa 12 năm, cộng án cũ là 23 năm 6 tháng, Chung 11 năm cộng án cũ là 21 năm, Hoàng 11 năm cộng án cũ thành 19 năm.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật